Phản ứng từ Nga sau khi Pháp bắt giữ người sáng lập Telegram

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nga cần yêu cầu Pháp trả tự do ngay lập tức cho người sáng lập mạng xã hội Telegram Pavel Durov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Vladislav Davankov nói.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Vladislav Davankov. Ảnh: Sputnik.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Vladislav Davankov. Ảnh: Sputnik.

Trước đó, theo truyền thông Pháp, Pavel Durov, người mang hai quốc tịch Nga và Pháp, đã bị bắt giữ tại sân bay Paris-Le Bourget hôm 24/8.

Các nhà chức trách Pháp cho rằng, quy định kiểm duyệt lỏng lẻo và công nghệ mã hóa đã tạo điều kiện cho tội phạm sử dụng rộng rãi ứng dụng Telegram.

Trong tuyên bố ngày 25/8, ông Davankov bênh vực nhà sáng lập Telegram. “Hầu như không ai có đóng góp hơn Durov cho sự phát triển của dịch vụ kỹ thuật số ở Nga và trên thế giới", ông Davankov nói.

“Chúng ta cần đưa anh ta ra khỏi đó. Tôi đã thúc giục Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov kêu gọi Pháp trả tự do cho Pavel Durov”, ông Davankov cho biết.” Việc bắt giữ anh ta có thể có động cơ chính trị và nhà chức trách Pháp có thể đang tìm cách truy cập thông tin cá nhân của người dùng Telegram. Chúng tôi không thể cho phép điều này".

“Trong trường hợp Pháp từ chối thả Durov, chúng ta phải làm mọi cách để đưa anh ta đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hoặc Nga, tất nhiên là nếu anh ta đồng ý", Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nói thêm.

Ông Danakov bác bỏ các cáo buộc chống lại Durov, nói rằng bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào cũng có thể được tìm thấy trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. "Không ai bắt giữ hoặc bỏ tù chủ sở hữu nền tảng cả”, ông Danakov nói.

Trong tuyên bố cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Đại sứ quán Nga ở Paris đang xác minh các vấn đề liên quan việc Durov bị bắt giữ.

Pavel Durov, 39 tuổi, sinh ra ở thành phố St. Petersburg, Nga. Năm 2006, Durov lập mạng xã hội VK – mạng xã hội được ví như “Facebook Nga”. Năm 2013, Durov lập mạng xã hội Telegram và hiện nền tảng này có 950 triệu người dùng thường xuyên.

Telegram đặc biệt phổ biến ở Nga và Ukraine. Các quan chức hàng đầu của Nga và Ukraine hiện đều sử dụng Telegram.

Durov rời Nga vào giữa những năm 2010 và chủ yếu sống ở UAE. Durov trở thành công dân Pháp vào năm 2021, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được tất cả các thông tin liên quan trong cuộc họp giao ban tình báo, phát ngôn viên của ông Putin cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Pháp bắt CEO Telegram Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN