Phản ứng của ông Medvedev sau khi ông Trump tiết lộ từng dọa đáp trả Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 21/10 bày tỏ sự hoài nghi về lời cảnh báo của ông Trump nhằm vào Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS.

Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Medvedev nói ông Trump chưa từng trực tiếp đưa ra lời cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về "bất kỳ đòn tấn công nào nhằm vào Moscow" trong những cuộc trò chuyện trước đây. Ông Medvedev lưu ý, rằng ông Trump luôn tỏ ra "mượt như lụa" trong các cuộc hội đàm cấp cao.

"Có lẽ là ông Trump đã quá phấn khích nên nói như vậy. Liệu ông ấy có thực sự từng nói 'giáng đòn tấn công Moscow'? Tất nhiên là không", ông Medvedev giải thích.

"Ông Trump thường mượt như lụa trong các cuộc hội đàm. Còn nếu Moscow bị tấn công thì Washington cũng chịu chung số phận", ông Medvedev nói thêm.

"Nhìn chung, mối quan hệ của chúng tôi với ông Trump khá nồng ấm", ông Medvedev mô tả, theo TASS.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) vào tuần trước, ông Trump tiết lộ từng cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sẽ tấn công Moscow nếu Nga gây ra xung đột ở Ukraine.

"Vladimir, nếu ông nhắm vào Ukraine, tôi sẽ khiến ông nếm đòn đau. Ông thậm chí sẽ không tin được đâu. Tôi sẽ nhắm vào ông ngay giữa Moscow… Chúng ta là bạn. Tôi không muốn làm vậy, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác”, ông Trump nói với WSJ.

Theo ông Trump, ông Putin phản ứng với sự hoài nghi và nói "Không đời nào". Nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của ông Trump kết thúc vào đầu năm 2021, hơn một năm trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trước khi ông Medvedev lên tiếng, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow không bình luận về các cuộc trao đổi giữa ông Putin và lãnh đạo nước ngoài.

"Chúng tôi duy trì lập trường có trách nhiệm về việc không công khai các cuộc trò chuyện ở cấp cao nhất", ông Peskov nói. "Một số lãnh đạo nước ngoài không tuân thủ lập trường này dẫn đến những tin đồn lan truyền trên truyền thông. Nhưng vấn đề này là do họ".

Ông Peskov lưu ý, các ứng viên tổng thống Mỹ thường có xu hướng đưa ra tuyên bố gay gắt trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5/11.

Nguồn: [Link nguồn]

Một số quốc gia thành viên NATO đưa ra lời đe dọa cần ghi nhớ năng lực răn đe hạt nhân của Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN