Phản ứng của châu Âu khi Ukraine đồng ý ngừng bắn 30 ngày

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Các nhà lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp đã lên tiếng hoan nghênh việc Ukraine sẵn sàng ngừng bắn 30 ngày theo đề xuất của Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Pier Marco Tacca/Getty Images.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Pier Marco Tacca/Getty Images.

Ukraine ngày 11/3 đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về "lệnh ngừng bắn tạm thời, ngay lập tức trong 30 ngày". Đây là kết quả cuộc họp kéo dài 8 giờ tại Jeddah, Ả Rập Saudi.

Mỹ cũng thông báo nối lại hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Washington cơ bản đã được Kiev chấp thuận để tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản ở Ukraine.

Mặc dù bị loại khỏi các cuộc đàm phán, các nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh tiến triển đạt được giữa Mỹ và Ukraine trong khi châu lục tiếp tục các nỗ lực nhằm tăng cường năng lực quốc phòng.

Theo Tân Hoa Xã, các nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn được đề xuất và chờ đợi phản ứng từ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc họp diễn ra "tốt đẹp và mang tính xây dựng". "Giờ là lúc Mỹ phải thuyết phục Nga làm như vậy. Nếu Nga đồng ý, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức", ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều hoan nghênh đề xuất ngừng bắn. Ông Macron đã lên tiếng ủng hộ các cuộc thảo luận, nhấn mạnh “vấn đề bây giờ đang nằm ở phía Nga”. Ông tái khẳng định cam kết của Pháp đối với "hòa bình vững chắc và lâu dài, được hỗ trợ bởi cam kết đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho Ukraine".

Thủ tướng Anh Starmer mô tả việc Ukraine chấp nhận lệnh ngừng bắn là một bước đi tích cực. "Như cả phái đoàn Mỹ và Ukraine đều đã nói, vấn đề giờ đây đang nằm ở Nga”, ông Starmer nói.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng ca ngợi cuộc họp Mỹ - Ukraine, coi đây là bước tiến tiềm năng hướng tới "một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho Ukraine". Bà nhắc lại rằng châu Âu đã sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna mô tả cuộc họp Mỹ - Ukraine là "một bước quan trọng hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài", nhưng nói thêm rằng "trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Nga".

Các quan chức châu Âu khác ở Hà Lan, Thụy Điển, CH Czech cũng hoan nghênh diễn biến mới.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc giục các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO xây dựng một kế hoạch cụ thể nhằm "đảm bảo an ninh đáng tin cậy" cho Ukraine trong trường hợp các bên ngừng bắn.

Phát biểu tại một cuộc họp kín ở Paris với các nhà lãnh đạo quân sự từ hơn 30 quốc gia đồng minh, ông Macron nhấn mạnh rằng châu Âu phải "ủng hộ toàn diện cho Ukraine cũng như cho chính mình", theo tờ Le Monde.

Sau cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine ở Saudi Arabia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chấp nhận đề xuất của Mỹ về thoả thuận ngừng bắn tạm thời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Tân Hoa Xã, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN