Ông Zelensky tuyên bố cứng rắn về lời kêu gọi bầu cử của Mỹ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23/2 khẳng định lập trường quốc gia không thể tổ chức bầu cử chừng nào xung đột còn chưa kết thúc.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23/2. Ảnh: Global Images Ukraine.
"Nếu chúng ta tổ chức bầu cử ngay bây giờ, có thể hiểu được rằng chúng ta đang thúc đẩy nền dân chủ ở quốc gia”, ông Zelensky phát biểu ngày 23/2, nhưng cho biết vấn đề nằm ở cách thức tổ chức trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn chưa kết thúc.
"Tổ chức bầu cử bây giờ hoàn toàn không đúng. Làm sao chúng ta có thể tổ chức một cuộc bầu cử mà một nửa dân số của đất nước sẽ không thể bỏ phiếu", ông Zelensky đặt câu hỏi. "Làm sao họ có thể đi bỏ phiếu?".
“Còn các quân nhân thì bỏ phiếu như thế nào? Làm sao họ có thể đi bỏ phiếu khi chúng ta vừa bị Nga tấn công với 267 máy bay không người lái (UAV)”, ông Zelensky nói thêm, đề cập cuộc tấn công bằng UAV của Nga với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Ông Zelensky nhắc tới tình hình giao tranh ở thành phố tiền tuyến Pokrovsk, nơi các lực lượng Nga hiện diện ở vùng ngoại ô. “Liệu các thanh sát viên quốc tế, những người đóng vai trò giám sát bầu cử, có muốn tới Pokrovsk với tình hình hiện nay hay không”, ông Zelensky đặt câu hỏi.
Đây là tuyên bố mới nhất của ông Zelensky cho thấy sự bất đồng với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cách đây vài ngày, Phó Tổng thống J.D. Vance nói thúc đẩy Ukraine bầu cử là chính sách của Mỹ. Ông Trump hôm 19/2 gọi ông Zelensky là “nhà độc tài” vì liên tục từ chối tổ chức bầu cử.
Nhiệm kỳ của Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024 nhưng ông vẫn tiếp tục nắm quyền với lý do quốc gia đang ở trong tình trạng thiết quân luật.
Cũng trong cuộc họp báo ngày 23/2, ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu điều đó đồng nghĩa với “hòa bình cho Ukraine”. “Tôi tập trung vào an ninh quốc gia ngày hôm nay chứ không phải 20 năm nữa. Tôi không có kế hoạch nắm quyền trong 10 năm tới”, ông Zelensky nói.
Ukraine không đồng ý với đề xuất của Mỹ về việc lập quỹ 500 tỷ USD để trả lại số tiền mà Washington đã viện trợ cho Kiev.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/02/2025 11:08 AM (GMT+7)