Ông Zelensky trả lời câu hỏi về khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng thống Zelensky cho rằng, Ukraine có thể nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, với một điều kiện tiên quyết.

Ông Zelensky trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ nhất tại Thụy Sĩ (ảnh: Reuters)

Ông Zelensky trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ nhất tại Thụy Sĩ (ảnh: Reuters)

Hôm 1/8, trong cuộc phỏng vấn của LeMonde (báo Pháp), ông Zelensky nhận được câu hỏi rằng liệu Văn phòng Tổng thống Ukraine có đang thảo luận về khả năng nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga hay không.

Theo ông Zelensky, chỉ có người dân Ukraine mới có thể quyết định điều này.

“Các bạn phải hiểu rằng, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đều không thể được giải quyết trực tiếp bởi Tổng thống hoặc bởi bất kỳ người nào khác trên thế giới. Vấn đề này chỉ được quyết định bởi người dân Ukraine. Vì vậy, trường hợp các bạn đặt ra là không thể. Điều này đi ngược lại Hiến pháp Ukraine”, ông Zelensky.

Theo ông Zelensky, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga (nếu có xảy ra) là vấn đề nội bộ của Ukraine. Tuy nhiên, vấn đề này chỉ được xem xét nếu nó được người dân thảo luận một cách công khai.

“Gần đây cũng có một số người hỏi tôi rằng, liệu ông có thể chấp nhận ý tưởng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ và nhận được thứ gì đó? Ví dụ như đảm bảo an ninh, tư cách thành viên NATO, tư cách thành viên EU? Nhưng chính quyền (Kiev) không có quyền nhượng bộ lãnh thổ. Điều này là vi phạm Hiến pháp Ukraine”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cho rằng, nếu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, điều kiện tiên quyết là người dân Ukraine phải mong muốn như vậy và thể hiện trong một cuộc trưng cầu dân ý.

“Về quan điểm cá nhân, tôi thành thật cho rằng đó không phải giải pháp tốt nhất cho Ukraine. Chúng ta đang phải đương đầu với Nga. Kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine chắc chắn sẽ là chiến thắng cho họ. Tuy nhiên, sau một thời gian ngừng bắn, đối phương có thể quay trở lại và tấn công. Đây thực sự là một bài toán khó”, ông Zelensky nói.

Trong cuộc phỏng vấn của LeMonde, ông Zelensky cho rằng, không phải tất cả các vùng lãnh thổ Ukraine đều có thể giành lại được bằng vũ lực.

“Tôi tin rằng điều đó sẽ tốn nhiều thời gian và ảnh hưởng tới rất nhiều người. Tình hình sẽ khá tồi tệ. Vì vậy, tôi cho rằng chúng tôi có thể tái kiểm soát lãnh thổ bằng con đường ngoại giao. Đó là lý do chúng tôi tạo ra công thức hòa bình. Chúng ta có thể gây áp lực để đối phó Nga”, ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, Nga nên được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai để các bên có thể giải quyết xung đột trên bàn đàm phán.

“Phần lớn thế giới hiện nay cho rằng Nga cần có đại diện tại hội nghị hòa bình Ukraine lần thứ hai. Nếu không, chúng ta sẽ không đạt được kết quả có ý nghĩa”, ông Zelensky nói.

“Vì cả thế giới muốn họ có mặt trên bàn đàm phán, nên chúng tôi không thể phản đối”, ông Zelensky nói thêm.

Trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ nhất (tổ chức tại Thụy Sĩ hồi tháng 6), Nga đã không được mời tham dự.

Theo RT, Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng trước hết, Kiev phải thực hiện một số hành động thực tế để bày tỏ quyết tâm chấm dứt xung đột. 

Hồi tháng 7, Zelensky nêu quan điểm rằng ông muốn xung đột chấm dứt “càng sớm càng tốt”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ lệ người Ukraine chọn phương án nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt xung đột ngày càng tăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Ukrainska Pravda, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN