Ông Zelensky tiết lộ tình hình mới, Moscow nói Kiev tổn thất vượt mức 10.000 binh sĩ ở Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây thông báo Nga đã rút lực lượng đáng kể về phòng thủ ở vùng Kursk, trong khi Nga ngày 5/9 thông báo tổn thất của Ukraine trong giao tranh ở vùng này đã vượt mức 10.000.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một sự kiện ở Kiev vào ngày 27/8/2024. Ảnh: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một sự kiện ở Kiev vào ngày 27/8/2024. Ảnh: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine.

"Một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là buộc Nga điều lực lượng quay trở lại lãnh thổ. Bây giờ tôi có thể thông báo rằng Nga đã điều khoảng 60.000 quân tới vùng Kursk. Họ đã rút binh lực khỏi các khu vực mà chúng tôi gặp phải thách thức do thiếu viện trợ quân sự", ông Zelensky nói khi trả lời phỏng vấn báo Mỹ NBC News cách đây vài ngày.

Tuyên bố của ông Zelensky nếu được xác thực sẽ là diễn biến đáng kể nhất ở mặt trận vùng Kursk, kể từ khi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Oleksandr Syrsky nói Nga tập trung 30.000 quân ở vùng Kursk vào cuối tháng 8.

"Chúng tôi vẫn đang kiểm soát lãnh thổ ở vùng Kursk theo kế hoạch. Chúng tôi cũng bắt giữ 600 tù binh Nga", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn.

Binh sĩ Nga chiến đấu trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: TASS

Binh sĩ Nga chiến đấu trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: TASS

Kể từ sau tuyên bố kiểm soát 1.300km2 lãnh thổ Nga ở vùng Kursk cách đây hơn một tuần, ông Zelensky và đại tướng Syrsky đã không công bố cập nhật mới.

Trong thông điệp tối ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine tổn thất 370 binh sĩ, mất 17 xe bọc thép, 2 hệ thống pháo phản lực M270 do Mỹ cung cấp và một trạm radar tác chiến điện tử trong 24 giờ giao tranh ở vùng Kursk.

"Kể từ khi Ukraine mở cuộc tấn công vùng Kursk vào ngày 6/8, đối phương đã mất 10.100 binh sĩ, 81 xe tăng, 41 xe chiến đấu bộ binh, 72 xe bọc thép chở quân, 589 phương tiện quân sự, 74 khẩu pháo, 24 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, đặc biệt là pháo phản lực HIMARS và M270 do Mỹ cung cấp", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ukraine hiện không tiết lộ quy mô lực lượng tấn công vùng Kursk. Trong tuần giao tranh đầu tiên, Ukraine được cho là huy động 10.000 - 15.000 quân, chủ yếu là các lực lượng tinh nhuệ được trang bị tốt, sử dụng vũ khí phương Tây. Ukraine đã nhiều lần bổ sung thêm lực lượng để duy trì giao tranh ở mặt trận vùng Kursk kể từ đó, theo tiết lộ của các chỉ huy Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, hôm 4/9 cập nhật tình hình chiến sự ở mặt trận vùng Kursk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Independent, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN