Ông Zelensky rơi vào tình huống bất lợi khi phát biểu trực tuyến ở Quốc hội Thụy Sĩ

Các nghị sĩ thuộc đảng lớn nhất trong Quốc hội Thụy Sĩ đã đồng loạt bước ra ngoài khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trực tuyến.

Ông Zelensky phát biểu theo hình thức trực tuyến tại Quốc hội Thụy Sĩ vào ngày 15/6/2023.

Ông Zelensky phát biểu theo hình thức trực tuyến tại Quốc hội Thụy Sĩ vào ngày 15/6/2023.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/6 có bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Thụy Sĩ, hối thúc các nhà lập pháp nước này thay đổi chính sách xuất khẩu vũ khí để hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho Ukraine. Ngay trước khi ông Zelensky phát biểu, các nghị sĩ đảng Nhân dân, đảng lớn nhất trong Quốc hội, đã đồng loạt tẩy chay vì cho rằng ông Zelensky đang can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Thụy Sĩ. 

Trong bài phát biểu, ông Zelensky hối thúc các nhà lập pháp Thụy Sĩ thông qua chính sách xuất khẩu và tái xuất khẩu vũ khí Thụy Sĩ sản xuất cho Ukraine, cũng như hối thúc các nhà lập pháp có hành động cứng rắn hơn với các trùm tài phiệt Nga.

"Tôi biết có một cuộc thảo luận ở Thụy Sĩ về việc xuất khẩu trang thiết bị vũ khí để hỗ trợ Ukraine. Điều đó rất quan trọng. Chúng tôi cần vũ khí để có thể khôi phục hòa bình”, ông Zelensky khẳng định.

Đảng Nhân dân Cánh hữu Thụy Sĩ hiện nắm giữ số ghế lớn nhất trong Quốc hội với 53/200 ghế trong 6 nhóm đảng phái. Đảng này đã tuyên bố sẽ tẩy chay bài phát biểu của ông Zelensky ngay từ khi kế hoạch để ông Zelensky phát biểu được đưa ra vào tháng trước.

"Chúng tôi hiểu rằng Tổng thống Ukraine muốn làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đất nước. Nhưng chúng tôi không cho phép mình bị gây áp lực trong vấn đề trừng phạt hay cung cấp vũ khí", nghị sĩ đảng Nhân dân, Alfred Heer nói.

Việc một khách mời phát biểu ở Quốc hội Thụy Sĩ là điều rất hiếm khi xảy ra và chỉ có 2 sự kiện như vậy xảy ra từ năm 1970. Đây cũng là lần đầu tiên một lãnh đạo nước ngoài phát biểu dưới hình thức video trực tuyến ở Quốc hội Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ duy trì lập trường trung lập trong hàng thế kỷ, nhưng lập trường này đã bị lung lay khi nước này theo bước phương Tây áp đặt trừng phạt Nga. Tuy vậy, Thụy Sĩ vẫn chưa cho phép xuẩt khẩu vũ khí cho Ukraine, bất chấp Mỹ và phương Tây cố gắng thuyết phục.

Đầu tháng này, Thượng viện Thụy Sĩ bác bỏ đề xuất sửa đổi cho phép tạm thời xuất khẩu vũ khí cho Ukraine với thời hạn hiệu lực từ nay cho đến cuối năm 2025.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky lên tiếng về thông tin Ukraine có kế hoạch tấn công đường ống Nord Stream

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán cho rằng Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream, ông Zelensky đã lên tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN