Ông Zelensky: Quân đội Ukraine phản công "chậm hơn mong đợi"

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận tốc độ phản công của quân đội Ukraine “chậm hơn mong đợi”, nhưng tuyên bố không chấp nhận “đóng băng” xung đột.

Ông Zelensky cho rằng, Ukraine không chịu áp lực về tốc độ tiến hành phản công (ảnh: Reuters)

Ông Zelensky cho rằng, Ukraine không chịu áp lực về tốc độ tiến hành phản công (ảnh: Reuters)

“Tiến độ trên chiến trường chậm hơn mong đợi”, ông Zelensky phát biểu hôm 21/6, trong cuộc phỏng vấn của BBC News.

Tuy nhiên, ông Zelensky lưu ý, cuộc phản công của quân đội Ukraine không thể diễn ra như một bộ phim.

“Một số người cho rằng đây là bộ phim Hollywood và mong muốn có kết quả ngay lập tức. Không có chuyện đó. Những gì chúng tôi phải đánh đổi là mạng sống”, ông Zelensky nói.

Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã tái kiểm soát 8 ngôi làng ở vùng Zaporizhia và Donetsk sau các đợt tấn công liên tục. Vị trí các ngôi làng không được tiết lộ cụ thể.

Theo ông Zelensky, các nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine không dễ dàng vì lực lượng Nga đã kiểm soát khoảng 200.000km lãnh thổ Ukraine.

“Một số người có thể gây áp lực đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ tiến lên trên chiến trường với cách mà chúng tôi cho là tốt nhất”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn của BBC News, ông Zelensky một lần nữa thúc giục phương Tây gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Ông Zelensky cho rằng, các phi công Ukraine có thể bắt đầu huấn luyện lái F-16 vào tháng 8 và Kiev có thể nhận được F-16 sau đó khoảng 6 – 7 tháng.

Trả lời câu hỏi từ BBC News về việc tình hình xung đột ở Ukraine sẽ diễn biến ra sao trong ngắn hạn, ông Zelensky nhấn mạnh “chiến thắng trên chiến trường” là điều quân đội Ukraine rất cần.

Ông Zelensky nhấn mạnh, quân đội Ukraine sẽ không dừng lại.

“Cho dù tiến được bao xa trong cuộc phản công này, chúng tôi sẽ không đồng ý với một cuộc xung đột bị đóng băng. Đó là tình trạng không có lợi đối với Ukraine”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky trả lời phỏng vấn của BBC News trước thềm Hội nghị Tái thiết Ukraine do Anh tổ chức ở London (21/6).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng, trong vòng 12 tháng tới, Ukraine cần khoảng 6 tỷ USD để phục hồi kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Nền kinh tế Ukraine suy giảm 29,2% trong năm 2022 và đầu năm nay. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), Ukraine cần khoảng 411 tỷ USD để tái thiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Kịch bản Ukraine phóng tên lửa vào Crimea: Quân đội Nga cảnh báo “đáp trả ngay lập tức”

Quân đội Ukraine có ý đồ tấn công bằng tên lửa từ hệ thống HIMARS, tên lửa Storm Shadow vào bán đảo Crimea, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – BBC News, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN