Ông Zelensky nói về việc an ninh Ukraine báo cáo “loại bỏ sĩ quan cấp cao quân đội Nga”
Cơ quan Tình báo nước ngoài của Ukraine (SZRU) và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc “loại bỏ các cá nhân trong ban chỉ huy cấp cao của quân đội Nga”, tờ Kyiv Independent đưa tin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Bloomberg.
Chỉ trong vài ngày gần đây, một sĩ quan cấp cao và một kỹ sư Nga có liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom xe.
Trung tướng Yaroslav Moskalik, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga thiệt mạng khi một chiếc xe bị gài bom phát nổ gần Moscow vào ngày 25/4.
Ông Moskalik từng tham gia các cuộc đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine trước khi xung đột leo thang vào năm 2022.
Hôm 18/4, Yevgeny Rytikov, kỹ sư công tác trong quân đội Nga, người đóng vai trò hiện đại hóa hệ thống tác chiến điện tử, cũng thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở miền tây nước Nga.
“Cơ quan Tình báo nước ngoài đã báo cáo với tôi về việc loại bỏ các cá nhân trong ban chỉ huy cấp cao của quân đội Nga”, ông Zelensky tiết lộ hôm 28/4. “Cơ quan An ninh cũng thông báo với tôi các nỗ lực phản gián nhằm chống lại các mạng lưới điệp viên Nga tại Ukraine và bắt giữ những kẻ phá hoại. Kết quả rất tốt. Cảm ơn vì công sức của các bạn”.
Hiện trường vụ nổ bom xe khiến trung tướng quân đội Nga Yaroslav Moskalik thiệt mạng. Ảnh: TASS.
Ông Zelensky không đề cập cụ thể sĩ quan Nga nào trở thành mục tiêu của Ukraine, nhưng cụm từ “cá nhân trong ban chỉ huy cấp cao của quân đội Nga” rất có thể ám chỉ trung tướng Moskalik vì ông công tác ở Bộ Tổng tham mưu.
Cho đến nay, Ukraine chưa chính thức nhận trách nhiệm vụ đánh bom xe sát hại trung tướng Moskalik. Cơ quan An ninh Nga (FSB) hôm 26/4 thông báo bắt giữ Ignat Kuzin, nghi phạm được cho là hợp tác với SBU để thực hiện vụ ám sát tướng Moskalik.
Các cơ quan an ninh Ukraine như SBU trước đây có liên hệ nhiều vụ ám sát các sĩ quan Nga và cựu quan chức Ukraine đào tẩu. Tuy nhiên, không phải vụ việc nào SBU cũng lên tiếng nhận trách nhiệm. Đánh bom xe là một trong các phương pháp thường được SBU áp dụng.
Cũng trong tuyên bố ngày 28/4, ông Zelensky dường như ám chỉ Ukraine sẽ còn nhắm tới các mục tiêu tiếp theo. “Hôm nay, tôi được cung cấp những tài liệu chứng minh nhu cầu để đưa ra những quyết định phù hợp", ông Zelensky nói, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
Trung tướng Moskalik không phải sĩ quan cấp cao đầu tiên của Nga thiệt mạng trong một vụ đánh bom. Hồi tháng 12 năm ngoái, một vụ nổ tương tự tại Moscow đã cướp đi sinh mạng của Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh lực lượng Phòng vệ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học của Nga.
Theo các nhà điều tra, quả bom trong vụ đó được giấu trong một chiếc xe scooter điện, đặt ngay lối vào tòa nhà nơi tướng Kirillov sinh sống. Thiết bị nổ được giám sát bằng camera gắn trên ô tô đỗ gần đó và kích hoạt từ xa khi ông Kirillov cùng trợ lý bước ra khỏi nhà. Cả hai người đều thiệt mạng tại chỗ.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Kiev tiến hành các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Nga sau vụ ám sát một trung tướng bằng bom cài...
Nguồn: [Link nguồn]
-29/04/2025 19:22 PM (GMT+7)