Ông Zelensky nói về 'kế hoạch chiến thắng' sẽ đề xuất với Mỹ

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết mục đích "kế hoạch chiến thắng" của Kiev là nhằm kết thúc chiến sự Nga-Ukraine một cách hòa bình và kêu gọi các đối tác ủng hộ đề xuất này.

Ngày 11-9, tại sự kiện thường niên "Crimea Platform" (diễn đàn cho Ukraine khởi xướng năm 2021) diễn ra ở Kiev (Ukraine), Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã nêu nội dung quan trọng của “kế hoạch chiến thắng” mà ông dự định sẽ đề xuất với người đồng cấp Mỹ Joe Biden trong tháng này, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, ông Zelensky cho biết “kế hoạch chiến thắng” sẽ hướng tới tăng cường vị thế của Kiev và gây ra những ảnh hưởng “cả tâm lý và chính trị” buộc Nga phải chấm dứt chiến sự bằng biện pháp hoà bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại diễn đàn "Crimea Platform" hôm 11-9. Ảnh: PRESIDENT.GOV.UA

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại diễn đàn "Crimea Platform" hôm 11-9. Ảnh: PRESIDENT.GOV.UA

“Nếu các đối tác ủng hộ [kế hoạch chiến thắng của Kiev], việc Ukraine buộc Nga phải chấm dứt chiến sự sẽ dễ dàng hơn” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky lần đầu tiên nhắc tới "kế hoạch chiến thắng" hồi tháng 8, khi nói về ý định tới Mỹ tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 9 này.

Trong chuyến thăm tới Mỹ sắp tới, ông Zelensky mong muốn gặp ông Biden, cũng như hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 là Phó Tổng thống Kamala Harris (đảng Dân chủ) và cựu Tổng thống Donald Trump (đảng Cộng hoà), để đề xuất kế hoạch hướng tới chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ông Zelensky công bố những ý định trên sau khi Ukraine mở cuộc tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga. Giới phân tích cho rằng Kiev muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi vùng chiến sự ở Donbass (miền đông Ukraine) và nâng cao vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán.

Kiev cũng cho biết đang chuẩn bị tổ chức hội nghị hoà bình thứ hai nhằm tìm kiếm hoà bình cho Ukraine và tuyên bố ủng hộ Nga cùng tham gia. Trong hội nghị đầu tiên được tổ chức hồi tháng 6 ở Thuỵ Sĩ, Nga đã không được mời.

Phía Nga nhiều lần nhắc lại tuyên bố không từ chối đàm phán, quy trách nhiệm cho Ukraine và các đồng minh phương Tây của Kiev đã phá hỏng quá trình đàm phán tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngay trong hai tháng đầu sau khi Moscow tuyên bố “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12-8 nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không đàm phán nếu Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào dân thường và đe doạ các nhà máy điện hạt nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói việc phương Tây ủng hộ sáng kiến hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là dấu hiệu cho thấy các bên chưa sẵn sàng đàm phán thực chất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĂN KIẾM ([Tên nguồn])
Tổng thống Ukraine Zelensky Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN