Ông Zelensky nêu thời điểm xung đột Nga - Ukraine "phải chấm dứt"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng “con bài” vùng Kursk và việc các nước phương Tây tăng cường trừng phạt có thể buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine – ông Zelensky (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine – ông Zelensky (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ở Căn cứ Không quân Ramstein (Đức), Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi phương Tây đẩy mạnh viện trợ vũ khí cho Kiev và gây sức ép để buộc Nga phải đàm phán, chấp nhận kế hoạch hòa bình của Ukraine “vào mùa thu năm nay”.

“Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi cần nguồn viện trợ. Chúng tôi cần các bạn nhanh chóng làm mọi thứ để giúp chúng tôi chấm dứt cuộc chiến này. Cụ thể là gây sức ép lớn đối với Nga để có được hòa bình thực sự”, RT hôm 7/9 dẫn lời ông Zelensky.

“Hãy biến mùa thu này thành thời điểm để Nga phải chấm dứt xung đột và khôi phục lại trật tự quốc tế đáng tin cậy”, ông Zelensky nói thêm.

Trong cuộc họp ở Căn cứ Ramstein, ông Zelensky cũng kêu gọi phương Tây viện trợ thêm tên lửa tầm xa và cho phép lực lượng Ukraine sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi khả năng tấn công tầm xa không chỉ ở các khu vực bị Nga kiểm soát mà còn trên lãnh thổ Nga. Vâng. Điều này sẽ khiến Nga có thêm động lực để tìm kiếm hòa bình”, ông Zelensky nói.

Đáp lại, Bộ trưởng Austin cho biết, Mỹ sẽ sớm công bố một gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 250 triệu USD cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Austin không ủng hộ việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Xe bọc thép của Ukraine bị nhắm mục tiêu ở vùng Kursk (ảnh: RT)

Xe bọc thép của Ukraine bị nhắm mục tiêu ở vùng Kursk (ảnh: RT)

Theo ông Austin, phần lớn mục tiêu có giá trị bên trong nước Nga, chẳng hạn như máy bay phóng bom lượn, đã nằm ngoài tầm bắn của các loại vũ khí tầm xa, ví dụ như tên lửa ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.

“Không có một năng lực (vũ khí) nào có thể mang tính quyết định trong cuộc chiến này”, ông Austin nói.

Ukraine đã gặp một số thất bại trên chiến trường trong vài tháng gần đây, đặc biệt là ở vùng Donetsk khi quân đội Nga giành lợi thế và áp sát thành phố Pokrovsk, theo RT.

Với hy vọng buộc Nga rút bớt lực lượng khỏi Donetsk và ngồi vào bàn đàm phán, Ukraine đã mở chiến dịch tấn công vùng Kursk (hôm 6/8) kiểm soát một số ngôi làng và thị trấn Sudzha của Nga.

“Hiện tại, chúng tôi đã kiểm soát một khu vực rộng lớn khoảng 1.300km2 ở vùng Kursk, bao gồm 100 khu định cư”, RT hôm 7/9 dẫn lời ông Zelensky trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Ông Zelensky tuyên bố, khoảng 6.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở vùng Kursk kể từ ngày 6/8.

Giới chức Nga chưa bình luận về tuyên bố mới từ phía ông Zelensky.

Hôm 6/9, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, kể từ ngày 6/8, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 10.000 quân trong nỗ lực xâm nhập vùng Kursk.

Trước đó, phát biểu hôm 2/9, Tổng thống Nga Putin cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng với các điều kiện do Nga đặt ra.

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng, trước hết, Nga cần vô hiệu hóa nỗ lực của Ukraine nhằm gây “mất ổn định” ở vùng Kursk và khu vực biên giới Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine đã hết tiền để trả lương đầy đủ cho binh sĩ trong tháng này, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN