Điều ông Zelensky "chưa hài lòng" với Mỹ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Ukraine có thể sử dụng nhiều loại vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga, ngoại trừ một loại vũ khí tầm xa.

Ông Zelensky nói Ukraine vẫn đang chờ đợi quyết định của Mỹ về việc sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công các sân bay quân sự trong lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky nói Ukraine vẫn đang chờ đợi quyết định của Mỹ về việc sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công các sân bay quân sự trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2/6 nói Mỹ nên cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS.

Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra sau khi Nhà Trắng xác nhận Ukraine có thể sử dụng một số loại vũ khí Mỹ  cung cấp nhằm đáp trả cuộc tiến công của Nga ở vùng Kharkiv. Nhưng Mỹ vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 300km.

Phát biểu trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La 2024 tại Singapore, ông Zelensky gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã dỡ bỏ một phần hạn chế. Nhưng ông Zelensky nói hạn chế trong việc sử dụng tên lửa ATACMS cũng cần được dỡ bỏ.

"Động thái mới của Mỹ có là đủ hay không? Tôi nói là không. Bởi vì tôi có thể nêu ví dụ về các sân bay quân sự trong lãnh thổ Nga. Các sân bay này được Nga sử dụng tự do trong cuộc xung đột mà không lo ngại Ukraine bắn trả vì chúng tôi không được cấp quyền và cũng không có vũ khí phù hợp", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết, Kiev vẫn đang chờ đợi sự chấp thuận của Mỹ để có thể sử dụng tên lửa ATACMS tấn công các sân bay quân sự trên. Ông Zelensky cũng nói về việc Nga có "300 hệ thống vũ khí với hàng chục ngàn quả tên lửa được triển khai ở phía bên kia biên giới để tấn công Ukraine", nhưng không cho biết cụ thể loại vũ khí.

"Nga có các vũ khí mà họ không cần phải ngụy trang hay che giấu vì họ biết chúng tôi không thể bắn tới", ông Zelensky nói.

Ukraine được cho là đã gây thiệt hại đáng kể cho Nga trong các cuộc tập kích bằng tên lửa ATACMS nhằm vào bán đảo Crimea.

Ukraine được cho là đã gây thiệt hại đáng kể cho Nga trong các cuộc tập kích bằng tên lửa ATACMS nhằm vào bán đảo Crimea.

Vấn đề phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga đang là chủ đề thu hút sự chú ý trong vài ngày qua.

Ukraine đã có thể sử dụng các hệ thống pháo, tên lủa HIMARS hay bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) để tấn công lãnh thổ Nga, ngoại trừ tên lửa ATACMS. Hôm 31/5, Ukraine được cho là đã thực hiện cuộc tập kích xuyên biên giới nhằm vào thành phố Belgorod của Nga bằng tên lửa HIMARS. Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/6 thông báo đánh chặn 14 tên lửa HIMARS. Không rõ mục tiêu cụ thể của Ukraine trong cuộc tập kích.

Theo các chuyên gia, Mỹ chưa cho phép Ukraine phóng tên lửa ATACMS có tầm bắn hơn 300km nhằm mục tiêu trong lãnh thổ Nga có thể do lo ngại Kiev sử dụng tên lửa vượt quá mức tự vệ.

Tuần trước, báo Bild của Đức tiết lộ, Ukraine dường như đã bị Mỹ và Đức nhắc nhở vì tự ý sử dụng hệ thống Patriot vượt quá mức tự vệ ít nhất một lần.

Theo báo Đức, Ukraine đã sử dụng hệ thống Patriot để cố gắng bắn hạ máy bay trong lãnh thổ Nga. Mỹ và Đức chỉ cho phép Ukraine tấn công máy bay Nga nếu các máy bay này xâm nhập không phận Ukraine.

một cuộc tấn công tự động. Mỹ và Đức hiện không cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công phủ đầu nhằm vào máy bay trong không phận Nga. 

Tờ Washington Post hôm 30/5 tiết lộ, giới chức Mỹ cũng không hài lòng khi Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tầm xa để tấn công một radar cảnh báo hạt nhân nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Quan chức Mỹ giấu tên nói hệ thống radar này không liên quan đến xung đột ở Ukraine nhưng Kiev lại có quan điểm khác.

Hôm 31/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ám chỉ Washington trong tương lai có thể cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu vượt quá giới hạn hiện tại.

"Trong tương lai, chúng tôi có thể đưa ra điều chỉnh khi cần thiết", ông Blinken nói trong một cuộc họp báo ở CH Czech.

Nguồn: [Link nguồn]

Một thế lực nước ngoài được cho là đứng sau vụ các quan tài "binh sĩ Pháp ở Ukraine" bất ngờ xuất hiện ở khu vực Eiffel, thủ đô Paris, theo RT.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN