Ông Zelensky muốn nước thành viên NATO gây sức ép với Mỹ để Kiev nhận thêm tổ hợp Patriot

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hi vọng Italia có thể giúp Kiev nhận thêm các hệ thống phòng không Patriot trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời họp báo cùng Thủ tướng Italia Giorgia Meloni ở Kiev vào ngày 24/2/2024. Ảnh: STR / NurPhoto.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời họp báo cùng Thủ tướng Italia Giorgia Meloni ở Kiev vào ngày 24/2/2024. Ảnh: STR / NurPhoto.

Ukraine muốn Italia tận dụng ảnh hưởng với tư cách Chủ tịch luân phiên Nhóm G7 để gây sức ép với Mỹ nhằm cung cấp thêm các hệ thống phòng không Patriot cho Kiev, báo Italia Il Messaggero đưa tin hôm 8/9.

Theo truyền thông Italia, ông Zelensky coi Rome là “quốc gia trung gian” có thể giúp “thúc đẩy Washington bỏ lệnh cấm chuyển giao một số lượng lớn hệ thống phòng không Patriot” trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Ambrosetti ở thành phố Cernobbio hôm 7/9. Các lãnh đạo nhóm G7 đã nhân sự kiện này để thảo luận về vấn đề tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tại sự kiện, bà Meloni đã khẳng định sự ủng hộ của Italia và cam kết quốc gia sẽ "không bỏ rơi Ukraine".

Theo RT, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh tập kích cơ sở hạ tầng ở Ukraine trong vài tuần qua, Kiev đang hối thúc NATO cung cấp thêm các hệ thống phòng không. Truyền thông Italia đưa tin, Rome có thể sẽ gửi hệ thống phòng không SAMP/T thứ hai cho Ukraine vào cuối tháng này.

Theo tờ Defense Post, tính đến tháng 6/2024, Ukraine vận hành tổng cộng 3 hệ thống phòng không Patriot. Một tháng sau, ông Zelensky nói Ukraine cần 25 hệ thống Patriot để bảo vệ toàn bộ không phận quốc gia.

Mỹ mặc dù cam kết hỗ trợ sâu rộng cho Ukraine nhưng vẫn ngần ngại trong việc gửi thêm các hệ thống Patriot vì có thể ảnh hưởng tới hoạt động quân sự của Mỹ trên toàn cầu.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần thông báo phá hủy các xe phóng và đài radar của hệ thống Patriot. Nga khẳng định không có bất kì vũ khí phương Tây nào có thể gây trở ngại cho quân đội Nga và Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được tất cả mục tiêu đề ra, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng “con bài” vùng Kursk và việc các nước phương Tây tăng cường trừng phạt có thể buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN