Ông Zelensky lần đầu xác nhận quân đội tấn công vùng Kursk của Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trong bài phát biểu tối 10/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội đang "đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga", nói rằng đây là nỗ lực nhằm "phục hồi công lý".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.

Đây được coi là lần đầu tiên ông Zelensky công khai thừa nhận cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào vùng Kursk do quân đội thực hiện từ ngày 6/8. Trước đó, ông Zelensky chỉ nói bóng gió và không đề cập trực tiếp giao tranh ở vùng Kursk.

“Hôm nay, Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrsky đã nhiều lần báo cáo về tình hình tiền tuyến và về các hành động của chúng tôi nhằm đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga”, ông Zelensky nói. “Tôi cảm ơn mọi đơn vị trong quân đội Ukraine vì đã làm điều đó”.

Trong tuyên bố, ông Zelensky không đề cập trực tiếp tới các hoạt động quân sự của Ukraine ở vùng Kursk hoặc Belgorod, nhưng xác nhận Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrsky là người chịu trách nhiệm chỉ huy trực tiếp.

“Ukraine đang chứng minh nước này thực sự có thể khôi phục công lý và đảm bảo gây áp lực cần thiết lên đối phương", ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, ông Syrsky đăng hình ảnh thị sát một khu vực không xác định, nói “đang làm việc ở điểm bắt đầu”, ám chỉ nơi các lực lượng Ukraine phát động cuộc tấn công xuyên biên giới sang vùng Kursk của Nga.

Quân đội Ukraine mở cuộc tấn công vùng Kursk của Nga từ ngày 6/8. Hôm 9/8, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Kiev chưa kiểm soát bất cứ khu vực nào đáng kể và binh sĩ Ukraine mới chỉ hiện diện bên ngoài thị trấn Sudha, cách biên giới Ukraine khoảng 10km.

Hôm 10/8, có thông tin lực lượng Ukraine tiến vào làng Poroz ở vùng Belgorod, cách biên giới Ukraine khoảng 3km. Nhà chức trách Nga đã thông báo mở “chiến dịch chống khủng bố ở 3 vùng Kursk, Bryansk và Belgorod”.

Chiến dịch huy động các lực lượng an ninh, biên phòng và lực lượng dự bị cùng với sự yểm trợ của không quân Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia cho rằng hệ thống phòng không của Nga đã bị “kéo căng”, đem lại cho Ukraine nhiều cơ hội mới và có thể tấn công sâu vào bên trong nước Nga một cách đáng kinh ngạc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN