Ông Zelensky dịu giọng với Nga, Điện Kremlin phát tín hiệu bất ngờ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Điện Kremlin phát tín hiệu tích cực sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Putin nhằm chấm dứt xung đột.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024 (ảnh: Omar Marques/Getty Images)

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024 (ảnh: Omar Marques/Getty Images)

Quyền lực của Tổng thống Ukraine

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 5/2, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Moscow sẵn sàng đàm phán với Kiev, bất chấp việc Tổng thống Ukraine Zelensky không có thẩm quyền hợp pháp.

Trước đó, hôm 4/2, Zelensky nói với nhà báo người Anh Piers Morgan rằng ông sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Putin, nếu đây là “cách duy nhất” để mang lại hòa bình cho người dân Ukraine.

Bình luận mới cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Tổng thống Ukraine, theo Reuters. Trước đây, ông Zelensky coi việc Nga rút toàn bộ quân đội, khôi phục đường biên giới năm 1991 là điều kiện tiên quyết cho bất cứ cuộc đàm phán nào.

Đáp lại tuyên bố mới của ông Zelensky, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 5/2 cho biết, “không có chỗ cho cảm xúc” khi nói đến việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

“Điều cần thiết ở đây là vấn đề pháp lý và chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối. Ông Zelensky có những vấn đề lớn về mặt pháp lý liên quan đến quyền lực của mình”, ông Peskov nói.

“Mặc dù vậy, Nga vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán”, ông Peskov nói thêm.

Theo RT, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào tháng 5 năm ngoái. Zelensky từ chối tổ chức bầu cử tổng thống trong tình trạng thiết quân luật và tuyên bố ông vẫn là tổng thống hợp pháp của Ukraine.

Hôm 28/1, Tổng thống Nga Putin tuyên bố ông Zelensky không có quyền ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga. Ông Putin cũng lưu ý rằng, Kiev chưa dỡ bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Moscow (do ông Zelensky ký vào ngày 30/9/2022).

Trong cuộc họp báo hôm 5/2, ông Peskov cũng gọi những bình luận về đàm phán hòa bình của ông Zelensky là “lời nói suông” khi Kiev chưa dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán.

“Các cuộc đàm phán phải dựa trên sự sẵn sàng và mong muốn thực sự. Nó không thể dựa trên lệnh cấm, ngăn cản Kiev đàm phán. Hiện tại, chúng tôi không thể coi đó là bất cứ điều gì khác ngoài những lời nói suông”, ông Peskov nói.

Trong cuộc họp báo, ông Peskov cũng tiết lộ rằng Điện Kremlin đang liên lạc với một số bộ phận trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump để tìm cách giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Và hoạt động này diễn ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây.

Binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép ở tiền tuyến Donetsk (ảnh: Reuters)

Binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép ở tiền tuyến Donetsk (ảnh: Reuters)

Vũ khí hạt nhân

Trong cuộc phỏng vấn hôm 4/2, ông Zelensky kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine nếu nước này không được gia nhập NATO.

“Chúng tôi sẽ được cung cấp vũ khí hạt nhân chứ? Hãy để phương Tây cung cấp cho chúng tôi vũ khí hạt nhân. Hãy trả lại cho chúng tôi vũ khí hạt nhân và những hệ thống tên lửa”, ông Zelensky nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng, những tuyên bố về việc đưa vũ khí hạt nhân quay lại Ukraine là “mất trí”.

“Những tuyên bố như vậy thực sự là mất trí. Có các quy định cấm phổ biến vũ khí hạt nhân”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, các chính trị gia châu Âu hiểu được “sự vô lý và nguy cơ tiềm tàng” khi đề cập đến vấn đề vũ khí hạt nhân.

Năm 1994, sau khi ký Bản ghi nhớ Budapest, Ukraine đã bàn giao các loại vũ khí hạt nhân cho Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz công khai chỉ trích ông Trump vì gợi ý Ukraine cung cấp cho Mỹ các khoáng sản có giá trị để đổi lấy viện trợ quân sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN