Ông Zelensky công bố "kế hoạch chiến thắng": 5 điểm chính và 3 mục bí mật

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng thống Ukraine Zelensky lần đầu tiên công khai “kế hoạch chiến thắng” nhằm chấm dứt hơn hai năm xung đột với Nga, bao gồm 5 điểm chính và 3 mục bí mật.

Ông Zelensky phát biểu trước Quốc hội Ukraine hôm 16/10 (ảnh: Kyiv Independent)

Ông Zelensky phát biểu trước Quốc hội Ukraine hôm 16/10 (ảnh: Kyiv Independent)

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine hôm 16/10, ông Zelensky cho biết, thành công của “kế hoạch hòa bình” phụ thuộc lớn vào hành động của các đối tác với Ukraine, không phải do Nga quyết định.

Trong kế hoạch được công bố, ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine và phương Tây nên hợp tác để “buộc” Nga chấp nhận hòa bình và giải pháp chấm dứt cuộc chiến không phải là đóng băng xung đột hay “nhượng bộ lãnh thổ, chủ quyền của Ukraine”.

Lời mời gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine cho biết, nước này cần lời mời vô điều kiện để gia nhập NATO.

“Điểm đầu tiên và rất quan trọng, là lời mời gia nhập NATO. Ngay bây giờ. Đó là điều quyết định về cách các đối tác nhìn nhận và đánh giá vị trí của Ukraine trong cấu trúc an ninh”, ông Zelensky nói.

“Chúng tôi hiểu rằng tư cách thành viên NATO và vấn đề của tương lai, không phải hiện tại. Nhưng chúng ta phải để Nga thấy rằng những tính toán địa chính trị của họ đang hướng đến thất bại”, ông Zelensky nói thêm.

Tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine

Ông Zelensky cho biết, năng lực tự vệ của Ukraine phải được tăng cường và “không thể đảo ngược”.

Điều này bao gồm việc phương Tây tiếp tục viện trợ, trang bị vũ khí, dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng cho Ukraine. Cùng với đó, Ukraine sẽ tiếp tục các nỗ lực “chuyển hướng xung đột” về phía lãnh thổ Nga, ông Zelensky cho hay.

Điểm thứ 2 trong “Kế hoạch Chiến thắng” còn có một mục bí mật mà ông Zelensky không công bố.

Răn đe Nga

Phát biểu hôm 16/10, Tổng thống Ukraine cho rằng các đối tác nên tăng cường răn đe và cho Moscow thấy rằng tiếp tục xung đột sẽ dẫn đến hậu quả.

“Ukraine đề xuất triển khai gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên lãnh thổ. Điều này phải đủ sức để bảo vệ chúng tôi khỏi bất kỳ mối đe dọa quân sự nào từ phía Nga”, ông Zelensky nói.

Điểm này cũng có một mục bí mật, ông Zelensky cho biết.

Kinh tế chiến lược của Ukraine

Trong điểm thứ tư, ông Zelensky đề xuất thỏa thuận giữa Ukraine với Mỹ, EU và các đối tác khác về việc đầu tư chung và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Ukraine mà ông ước tính trị giá lên tới hàng nghìn tỷ USD.

“Những tài nguyên như uranium, titan, lithium, than chì và các tài nguyên giá trị chiến lược khác sẽ củng cố sức mạnh cho Ukraine và các đối tác phương Tây trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Hoặc nếu không, chúng sẽ mang lại lợi ích cho Nga”, ông Zelensky nói.

Trong điểm này còn một mục bí mật đã gửi cho Mỹ và EU tham khảo, ông Zelensky cho biết.

Xe tăng, trực thăng Nga hoạt động ở vùng chiến sự Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

Xe tăng, trực thăng Nga hoạt động ở vùng chiến sự Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

Ukraine tăng cường an ninh cho NATO

Ông Zelensky đề xuất rằng, sau xung đột, lực lượng Ukraine sẽ được sử dụng để tăng cường an ninh cho NATO và thay thế một số đơn vị Mỹ đang đồn trú ở châu Âu.

Tổng thống Ukraine tin rằng nước này có thể giúp củng cố sức mạnh của NATO ở sườn phía đông (giáp Nga). Đây là điểm cuối cùng trong “kế hoạch chiến thắng” mà ông Zelensky trình bày.

Trong bài phát biểu, ông Zelensky cho biết thêm rằng “kế hoạch chiến thắng” sẽ được trình bày chi tiết với các nhà lãnh đạo EU vào ngày 17/10 tới. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng xung đột Nga – Ukraine sẽ chấm dứt, chậm nhất là vào năm 2025, nếu kế hoạch được thực hiện.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 16/10, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho rằng, Kiev không có kế hoạch hòa bình nào mà chỉ đang tiếp tục kế hoạch “chiến đấu tới người Ukraine cuối cùng” do Mỹ hậu thuẫn

“Trong nhiều tuần qua, nhiều người đã bàn tán về một kế hoạch hòa bình phù phiếm nào đó. Rất có có thể, đó là kế hoạch của Mỹ nhằm chiến đấu tới người Ukraine cuối cùng mà ông Zelensky đã ngụy trang và gọi đó là ‘kế hoạch hòa bình’”, ông Peskov nói.

“Rõ ràng là họ chẳng có kế hoạch nào khác”, ông Peskov nói thêm.

Theo ông Peskov, các chính sách mà Kiev đang theo đuổi là vô ích và không mang lại hòa bình thực sự cho Ukraine.

Về “kế hoạch chiến thắng” mà Tổng thống Ukraine trình bày hôm 16/10, Peskov nói ông sẽ bình luận sau.

Nguồn: [Link nguồn]

83 phái đoàn từ các quốc gia thuộc châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ đã tới Davos (Thụy Sĩ) và thảo luận về kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam – Reuters, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN