Ông Trump trừng phạt ICC: Liên hợp quốc lên tiếng
Sắc lệnh trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) được cho là cách ông Trump bảo vệ Israel – đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông.
Hôm 7/1, Liên hợp quốc cho biết họ “vô cùng lấy làm tiếc” về sắc lệnh hành pháp của ông Trump, cho phép giới chức Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhằm vào quan chức của ICC.
Liên hợp quốc mong muốn ông Trump đảo ngược sắc lệnh này.
“Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về các biện pháp trừng phạt cá nhân do Mỹ công bố hôm qua nhằm vào quan chức của ICC. Chúng tôi kêu gọi Mỹ hủy bỏ các biện pháp này”, Ravina Shamdasani – phát ngôn viên Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc – nói hôm 7/2.
Hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của quân đội Israel ở Dải Gaza (ảnh: Reuters)
Trước đó, hôm 6/2, ông Trump đã ký sắc lệnh trừng phạt ICC vì “tham gia các hành động bất hợp pháp, vô căn cứ” nhằm vào Mỹ và Israel.
Các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt sẽ bị cấm nhập cảnh và đóng băng mọi tài sản tại Mỹ. Lệnh trừng phạt cũng áp dụng đối với gia đình của những người nằm trong “danh sách đen”.
Sắc lệnh của ông Trump được đưa ra trùng thời điểm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có chuyến thăm Mỹ. Tháng 11/2024, ICC đã phát lệnh bắt giữ ông Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở các vùng lãnh thổ Palestine, bao gồm cả Dải Gaza.
Hôm 6/2, ICC tuyên bố sắc lệnh của ông Trump “gây tổn hại” đến hoạt động tư pháp độc lập và tính công bằng của Tòa án Hình sự Quốc tế.
“Chúng tôi kiên quyết bảo vệ đội ngũ nhân viên của mình và cam kết mang lại công lý, hy vọng cho hàng triệu nạn nhân vô tội trên khắp thế giới”, ICC tuyên bố, kêu gọi 125 nước thành viên đoàn kết để bảo vệ Tòa án.
Biển quảng cáo cảm ơn ông Trump ở Israel (ảnh: Reuters)
Đồng minh phản ứng trái ngược
Hôm 7/2, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, Anh ủng hộ tính độc lập của ICC và không có kế hoạch cùng với Mỹ trừng phạt cơ quan này.
“Đó là vấn đề của riêng Mỹ”, người phát ngôn (giấu tên) nói.
“Về phía Anh, chúng tôi ủng hộ sự độc lập của ICC. Do đó, chúng tôi không có kế hoạch trừng phạt các quan chức và nhân viên của Tòa án”, người phát ngôn cho biết.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho hay, Anh và Mỹ có “quan điểm khác nhau” về hoạt động của ICC.
Cùng ngày 7/2, Israel ca ngợi ông Trump vì trừng phạt ICC.
“Tôi hết sức ủng hộ sắc lệnh của ông Trump về việc trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế”, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nói trên mạng xã hội X.
Theo ông Saar, việc ICC phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “sai lầm” và “không có cơ sở pháp lý”.
Cả Mỹ và Israel đều không phải thành viên của ICC.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) lên án quyết định của ông Trump khi Tổng thống Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với nhân viên của tòa án này.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/02/2025 23:58 PM (GMT+7)