Ông Trump "nói thẳng" về khả năng Ukraine tái kiểm soát lãnh thổ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời về khả năng Ukraine tái kiểm soát lãnh thổ trong bối cảnh lực lượng Kiev có dấu hiệu “gặp khó” ở vùng Kursk (Nga).

Ông Trump gặp Tổng thống Pháp tại Nhà Trắng (ảnh: Europa Press)

Ông Trump gặp Tổng thống Pháp tại Nhà Trắng (ảnh: Europa Press)

“Có thể”

Phát biểu với báo giới hôm 25/2, sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Donald Trump cho biết ông tin rằng Ukraine có thể tái kiểm soát một số vùng lãnh thổ trước quân đội Nga, nhưng điều này rất khó khăn.

“Các bạn hỏi rằng liệu họ (Ukraine) có thể tái kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất hay không? Tôi phải trả lời rằng có, có lẽ là một phần. Có thể. Nhưng đó không phải điều dễ dàng”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng lưu ý rằng, vấn đề lãnh thổ Ukraine cũng là một phần trong các cuộc đàm phán do Washington xúc tiến gần đây.

“Chúng ta sẽ chờ xem. Ukraine đã mất quyền kiểm soát nhiều khu vực. Chúng phải chờ xem vấn đề này sẽ được giải quyết ra sao. Đó là một phần của các cuộc đàm phán”, ông Trump nói.

Hôm 18/2, Mỹ - Nga tổ chức cuộc họp trực tiếp đầu tiên về vấn đề Ukraine ở Ả Rập Saudi. Không có quan chức Kiev nào được mời dự họp. Quyết định này được cho là khiến Ukraine và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khó chịu, theo Kyiv Independent.

Hôm 24/2, Tổng thống Pháp Macron đã tới gặp ông Trump tại Nhà Trắng. Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến cũng đến Washington trong tuần này.

Thỏa thuận đất hiếm

Hôm 25/2, Tổng thống Mỹ Trump cũng tiết lộ rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ đến Nhà Trắng trong “tuần này hoặc tuần tới” để ký thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản ở Ukraine.

“Ông ấy có thể đến trong tuần này hoặc tuần sau để ký thỏa thuận. Điều đó thật tuyệt. Tôi rất muốn gặp ông ấy. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở Phòng Bầu dục”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, Mỹ - Ukraine đang “tiến rất gần” tới “thỏa thuận cuối cùng” về đất hiếm và nhiều thứ khác.

“Ông ấy rất muốn tới đây để ký thỏa thuận. Và điều đó sẽ rất tuyệt vời đối với tôi”, ông Trump nói.

Quân đội Nga tiến mạnh ở vùng Kursk (ảnh: TASS)

Quân đội Nga tiến mạnh ở vùng Kursk (ảnh: TASS)

Ukraine rút quân khỏi Kursk?

Hôm 25/2, RIA Novosti đưa tin, một nhóm lực lượng Ukraine đang chuẩn bị rút lui khỏi vùng Kursk (Nga).

“Một nhóm lực lượng của đối phương, ở Kursk, chuẩn bị rút khỏi các khu vực mà họ kiểm soát”, RIA Novosti dẫn nguồn tin từ giới chức an ninh Nga.

Một quan chức Nga (giấu tên) cho biết, trước các cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Nga, lực lượng Ukraine ở Kursk đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về hậu cần.

Theo nguồn tin của RIA Novosti, lực lượng Ukraine phải đi quan tuyến đường Yunakovka, nối vùng Sumy (Ukraine) tới Kursk. Nhưng tuyến đường này đã nằm dưới tầm hỏa lực Nga.

Đó là “con đường tử thần” (đối với Ukraine), nguồn tin của RIA Novosti cho hay.

Trước đó, hôm 20/2, đại tướng Sergei Rudskoi – lãnh đạo Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga – cho hay, kể từ tháng 8 năm ngoái, quân đội Nga đã tái kiểm soát hơn 800 km2 lãnh thổ ở Kursk, tương đương với 64% diện tích mà lực lượng Ukraine kiểm soát được sau khi bất ngờ tấn công xuyên biên giới vào Nga.

“Quân đội Nga đã giành lại hơn 800 km2 lãnh thổ ở Kursk từ tay Ukraine, tương đương 64% trong tổng số 1.268 km2 mà đối phương kiểm soát được trong giai đoạn đầu chiến dịch”, ông Rudskoi nói, lưu ý rằng lực lượng Ukraine tổn thất nặng ở Kursk.

Các nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phủ nhận thông tin ông "run rẩy" sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Voldymyr Zelensky.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc - Kyiv Independent, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN