Ông Trump nổi giận với Hamas
Ngoài tối hậu thư cho Hamas, ông Trump cũng cảnh báo Jordan và Ai Cập nếu hai nước này không tiếp nhận người tị nạn Palestine theo đề xuất của ông.
Tổng thống mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg
Đề xuất hủy lệnh ngừng bắn
Trong bối cảnh Hamas tuyên bố trì hoãn vô thời hạn việc thả con tin với cáo buộc “Israel vi phạm” thỏa thuận ngừng bắn, khiến Bộ trưởng quốc phòng Israel đặt quân đội vào tình trạng báo động, ông Trump gọi tuyên bố của Hamas là “khủng khiếp” và nói rằng ông sẽ “để Israel quyết định” điều gì sẽ xảy ra với lệnh ngừng bắn.
“Nếu tất cả con tin không được thả trước 12 giờ trưa 15/2, tôi sẽ đề xuất hủy bỏ lệnh ngừng bắn, mọi thứ sẽ chấm dứt”, ông Trump tuyên bố.
Theo Guardian, tối hậu thư này của ông Trump có thể chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài ba tuần qua, trong đó quy định một lịch trình nghiêm ngặt để trao đổi con tin Israel lấy hàng trăm tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù Israel.
Ông Trump nói rằng các con tin cần phải được trả tự do “không theo kiểu nhỏ giọt, không phải một, hai hay ba, bốn người".
“Chúng tôi muốn tất cả họ được trở về. Tôi đang nói theo quan điểm cá nhân. Israel có thể quyết định khác, nhưng đối với tôi, trưa 15/2 – nếu các con tin chưa được trả tự do, Hamas sẽ phải đón nhận cơn ác mộng", Tổng thống Mỹ cảnh báo.
Ông Trump cho biết ông chưa thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về khung thời gian mà ông đề xuất (trưa 15/2). Khi được hỏi về các biện pháp cụ thể mà ông cảnh báo sẽ thực hiện, ông Trump nói: “Các bạn sẽ biết thôi. Và họ cũng sẽ biết. Hamas sẽ biết tôi có ý gì".
Tổng thống Mỹ không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu các biện pháp cụ thể có bao gồm hành động quân sự của Mỹ hay không.
Các quan chức Hamas, Israel và Ả Rập đã cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn đang đứng trên bờ vực sụp đổ, và sự can thiệp quyết liệt của ông Trump làm dấy lên lo ngại Washington không có ý định tiếp tục thực hiện thỏa thuận theo từng giai đoạn.
Người phát ngôn Hamas dẫn các vi phạm trước đây của Israel làm lý do tạm dừng trao đổi con tin. Lời đe dọa đình chỉ việc thả con tin của nhóm vũ trang này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel ngày càng có lập trường cứng rắn về tương lai dài hạn của Gaza.
Cảnh báo ngừng viện trợ
Theo Guardian, ông Trump cũng tuyên bố Mỹ “có khả năng” sẽ ngừng viện trợ cho Jordan và Ai Cập – hai trong số những đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực – trừ khi họ đồng ý với kế hoạch của ông về việc Mỹ “kiểm soát” Gaza và tái định cư hàng triệu người Palestine sang các quốc gia láng giềng (có Ai Cập và Jordan).
“Nếu họ không đồng ý, tôi có thể ngừng viện trợ", ông Trump nhấn mạnh.
Quân nhân đang chất hàng viện trợ nhân đạo cho Gaza lên máy bay C-130 của Không quân Mỹ trong hoạt động chung giữa Mỹ và Jordan. Ảnh: CENTCOM
Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi Ai Cập tuyên bố vào đầu ngày 10/2 rằng họ “không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào” làm tổn hại quyền của người Palestine.
Các nguồn tin an ninh Ai Cập nói với Reuters rằng các bên trung gian lo ngại lệnh ngừng bắn có thể sụp đổ và đã hoãn các cuộc đàm phán cho đến khi nhận được dấu hiệu rõ ràng từ Washington về ý định tiếp tục thỏa thuận ngừng bắn theo từng giai đoạn ở Gaza.
Nội các an ninh của Israel đã đẩy sớm cuộc họp để thảo luận về giai đoạn hai của thỏa thuận, vốn được lên lịch vào tối 11/2.
Quân đội Israel đã hủy toàn bộ kỳ nghỉ phép của binh sĩ thuộc sư đoàn Gaza, theo kênh tin tức Kan, dấu hiệu cho thấy chính quyền Israel đang chuẩn bị cho việc tiếp tục xung đột.
Trước những tuyên bố của ông Trump, Hamas nói rằng “cánh cửa vẫn mở” cho đợt trao đổi con tin và tù nhân tiếp theo vào ngày 15/2.
Trong một tuyên bố, nhóm này nói rằng họ “chủ đích đưa ra thông báo hoãn việc thả con tin 5 ngày trước ngày định sẵn, để các bên trung gian có đủ thời gian gây áp lực buộc Israel thực hiện nghĩa vụ của nước này theo thỏa thuận ngừng bắn".
“Cánh cửa vẫn mở cho đợt trao đổi tù nhân diễn ra như kế hoạch, một khi Israel tuân thủ thỏa thuận", Hamas lưu ý.
Theo Guardian, những phát ngôn của ông Trump về lệnh ngừng bắn là lần thứ 2 ông can thiệp vào cuộc xung đột Israel - Hamas.
Trước đó, Tổng thống Mỹ nói rằng kế hoạch của ông về việc “kiểm soát Gaza” sẽ không bao gồm quyền quay trở lại Gaza cho hơn 2 triệu người Palestine, những người mà ông cho rằng “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc rời đi do Dải Gaza đã bị tàn phá nặng nề trong chiến dịch quân sự của Israel.
Khi được hỏi về những người Palestine từ chối rời đi, ông Trump nói: “Tất cả bọn họ sẽ rời đi".
Các quốc gia Ả Rập lên án kế hoạch này của ông Trump.
Ngay sau tuyên bố của ông Trump, Hamas đã lên tiếng.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/02/2025 09:53 AM (GMT+7)