Ông Trump nêu khả năng dân Mỹ không còn phải nộp thuế thu nhập

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói khoản thu từ thuế đối ứng mà ông đề xuất có thể đủ lớn để thay thế hoàn toàn thuế thu nhập liên bang. Đây là ý tưởng chưa từng được ông Trump đề cập trước đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: Reuters.

Đầu tháng này, ông Trump tuyên bố áp thuế đối ứng với hơn 183 quốc gia và vùng lãnh thổ với lý do các nền kinh tế này đang thực hiện các chính sách thương mại không công bằng đối với Mỹ. Tuy nhiên, sau khi thị trường tài chính toàn cầu lao dốc mạnh, ông đã thông báo tạm hoãn thuế trong 90 ngày và hạ mức thuế cơ bản xuống còn 10%. Riêng với Trung Quốc, mức thuế giữ tăng lên đến 145%.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài Fox News hôm 15/4, ông Trump được hỏi liệu chính sách thuế của ông có thể đủ sức thay thế thuế thu nhập hay không.

“Tôi thấy câu hỏi đó rất hay”, ông Trump nói, đồng thời cho biết người dẫn chương trình Rachel Campos-Duffy của đài Fox News là người duy nhất đặt câu hỏi đó với ông. Ông nói mình thường xuyên trao đổi với các “bộ óc tài chính hàng đầu” nhưng chưa ai từng đề cập đến điều đó.

“Có khả năng khoản tiền từ thuế quan sẽ lớn đến mức có thể thay thế hoàn toàn thuế thu nhập của người dân – như thời xưa, khoảng từ năm 1870 - 1913, khi đó thuế quan là nguồn thu duy nhất”, ông Trump nói, nhắc lại thời kỳ “Thời đại Hoàng kim” – giai đoạn Mỹ phát triển công nghiệp nhanh chóng và trở nên giàu có, nhưng cũng tồn tại bất bình đẳng thu nhập sâu sắc và tỷ lệ đói nghèo cao.

“Lúc đó đất nước Mỹ là quốc gia giàu nhất. Chúng ta thực sự là nước giàu nhất (về sản xuất)”, ông nhấn mạnh.

Tự nhận là “người đàn ông của thuế quan”, ông Trump khẳng định chính sách thương mại của ông có thể tạo ra hơn 1.000 tỷ USD trong vòng một năm tới, qua đó giúp giảm nợ công và do vậy có thể bù đắp hoặc thay thế hoàn toàn thuế thu nhập. Ông nói thuế quan đang củng cố nền kinh tế Mỹ và mang về “hàng tỷ USD mỗi ngày” cho ngân sách liên bang.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế tỏ ra hoài nghi về khả năng thuế quan có thể mang lại nguồn thu lớn như ông Trump tuyên bố. Họ cảnh báo rằng giá nhập khẩu tăng cao có thể khiến chi tiêu tiêu dùng giảm sút và làm chậm đà tăng trưởng tổng thể của nền kinh tế.

Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, trong vòng 70 năm qua, thuế quan chỉ chiếm không quá 2% tổng thu ngân sách liên bang mỗi năm. Riêng trong năm 2024, khoản thu từ thuế nhập khẩu chỉ chiếm khoảng 1,7% trong tổng số hơn 4.900 tỷ USD ngân sách liên bang Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump đóng băng 2,2 tỉ USD tài trợ cho ĐH Harvard sau khi trường này tuyên bố sẽ không tuân thủ các yêu cầu về chính sách từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN