Ông Trump muốn Ukraine lấy lại "càng nhiều lãnh thổ càng tốt": Nga tuyên bố "rắn"
Phát biểu trong cuộc họp nội các đầu tiên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ “cố gắng hết sức” để Ukraine “lấy lại càng nhiều lãnh thổ càng tốt”.
Ông Trump nói sẽ cố gắng để Ukraine lấy lại "càng nhiều lãnh thổ càng tốt" (ảnh: Reuters)
Trong cuộc họp nội các hôm 26/2, Trump cho biết, ông hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga – Ukraine “có lợi cho cả hai bên”.
“Tôi đã có những cuộc trò chuyện rất tốt với Tổng thống Nga Putin. Tôi cũng có những cuộc trò chuyện rất tốt với Tổng thống Ukraine Zelensky. Cách đây 4 tuần, không ai nghĩ rằng chúng ta có thể nói chuyện với họ. Thậm chí không ai cân nhắc đến điều đó. Không ai nghĩ đến kiến tạo hòa bình”, ông Trump nói.
Bình luận về một “thỏa thuận hòa bình” cho Ukraine, ông Trump cam kết sẽ tìm ra “thỏa thuận tốt nhất”.
“Chúng tôi sẽ làm việc tốt nhất có thể để đạt được thỏa thuận tốt nhất cho cả 2 bên. Nhưng đối với Ukraine, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để họ có thể lấy lại càng nhiều lãnh thổ càng tốt”, ông Trump nói.
Trước đó, phát biểu với báo giới hôm 25/2, sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Mỹ cho biết ông tin rằng Ukraine có thể tái kiểm soát một số vùng lãnh thổ trước quân đội Nga, nhưng điều này rất khó khăn.
“Các bạn hỏi rằng liệu họ (Ukraine) có thể tái kiểm soát các vùng lãnh thổ đã mất hay không? Tôi phải trả lời rằng có, có lẽ là một phần. Có thể. Nhưng đó không phải điều dễ dàng”, ông Trump nói.
Binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine (ảnh: TASS)
Vấn đề “không thể thương lượng”
Phát biểu trong cuộc họp bào hôm 27/2, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Nga đã sáp nhập 5 vùng lãnh thổ ở Ukraine (Zaporizhia, Donetsk, Lugansk, Kherson và bán đảo Crimea) vào lãnh thổ Nga và đây là vấn đề không cần đàm phán thêm.
“Các vùng lãnh thổ này đã trở thành một bộ phận của Liên bang Nga, được ghi nhận trong hiến pháp Nga và không thể tách rời. Đây là điều không thể phủ nhận và không thể thương lượng”, ông Peskov nói.
Về khả năng Nga – Mỹ thúc đẩy quan hệ, ông Peskov nói:
“Không ai cho rằng các quyết định sẽ được đưa ra một cách rõ ràng và nhanh chóng, nhưng với ý chí chính trị, với sự sẵn lòng lắng nghe và thấu hiểu, tôi hy vọng chúng ta sẽ vượt qua được quá trình này”.
Phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Nga – Mỹ gặp nhau tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để đàm phán về các vấn đề song phương liên quan đến hoạt động của đại sứ quán và khôi phục quan hệ, theo Reuters.
Vấn đề Ukraine không được đưa ra trong cuộc đàm phán này, giới chức ngoại giao Nga – Mỹ cho biết trước cuộc gặp.
Kỳ vọng của ông Putin
Cùng ngày 27/2, phát biểu trong cuộc họp của Cơ quan An ninh Nga, Tổng thống Nga Putin cho biết, các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Mỹ và Nga đang mang lại một số hy vọng.
“Chúng ta đều thấy thế giới đang thay đổi nhanh chóng như thế nào, tình hình thế giới ra sao. Về vấn đề này, tôi muốn lưu ý rằng, những cuộc tiếp xúc gần đây với chính quyền mới của Mỹ đã mang lại một số hy vọng nhất định”, ông Putin nói.
“Có sự hiểu biết chung để hướng tới việc khôi phục quan hệ giữa hai quốc gia và giải quyết những vấn đề chiến lược toàn cầu”, ông Putin nói thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định châu Âu có thể triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine và đây là điều mà các bên “chấp nhận...
Nguồn: [Link nguồn]
-27/02/2025 22:18 PM (GMT+7)