Ông Trump lên tiếng sau trận động đất gây thiệt hại nặng nề ở Myanmar

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/3 tuyên bố Washington sẽ hỗ trợ Myanmar ứng phó với trận động đất chết người.

Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát ở thủ đô Naypyidaw, Myanmar. Ảnh: AP.

Lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát ở thủ đô Naypyidaw, Myanmar. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, những cắt giảm sâu về viện trợ nước ngoài thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Ngoại giao có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng phản ứng với thảm họa tự nhiên đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, theo AP.

Sarah Charles, cựu quan chức cấp cao của USAID từng giám sát các đội cứu trợ thảm họa và hoạt động nhân đạo dưới thời chính quyền Biden, nhận định hệ thống này hiện đang “rối ren”, thiếu nhân lực và nguồn lực để nhanh chóng cứu những người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập cũng như thực hiện các biện pháp cứu sinh khẩn cấp.

Trận động đất được coi là mạnh nhất trong 100 năm xảy ra ở Myanmar, gây ảnh hưởng tới Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, đã khiến 153 người thiệt mạng và nhiều người khác bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Theo Reuters, ông Trump ngày 28/3 cho biết đã có cuộc trò chuyện với các quan chức Myanmar về trận động đất, cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ. Trả lời các phóng viên ở Washington, ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ. Chúng tôi đã thông báo đến các cơ quan liên quan. Thật khủng khiếp với những gì đã xảy ra”.

Tại Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Tammy Bruce cho biết chính quyền sẽ dựa vào các yêu cầu hỗ trợ và báo cáo từ khu vực để điều chỉnh phản ứng.

“USAID vẫn duy trì một đội ngũ chuyên gia ứng phó thảm họa với khả năng can thiệp khi có sự cố”, bà Bruce nói. “Những đội ngũ này sẽ cung cấp hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm lương thực và nước uống an toàn, nhằm cứu sống người dân sau thảm họa”.

Bất chấp các đợt cắt giảm, bà Bruce khẳng định: “Không có tác động nào đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi”.

Sau trận động đất năm 2023 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các đội cứu hộ dân sự do USAID tài trợ từ Quận Los Angeles và Quận Fairfax, Virginia – vốn có chuyên môn về tìm kiếm và cứu nạn đô thị – đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát.

Hiện chưa rõ khi nào các đội cứu hộ dân sự có thể tới Myanmar.  Theo bà Charles, những đội cứu hộ này thông thường có thể xuất phát trong vòng 24 giờ.

Lực lượng cứu hộ Thái Lan ngày 29/3 phát hiện dấu hiệu sự sống của 15 người mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng, thắp lên hi vọng về hoạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - AP, Reuters ([Tên nguồn])
Động đất ở Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN