Ông Trump lần đầu lên tiếng về lý do Mỹ không áp thuế đối ứng với Nga
Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu đề cập lý do Washington không áp thuế đối ứng với Moscow như hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Nhà Trắng ngày 7/4. Ảnh: Reuters.
Theo tờ Kyiv Independent, đây cũng là lần đầu tiên ông Trump xác nhận Nga không bị Mỹ áp thuế đối ứng, kể cả mức sàn 10% đã có hiệu lực từ tuần trước.
“Chúng ta không áp thuế đối ứng với Nga vì chúng ta không có làm ăn với họ, bởi vì họ đang trong tình trạng xung đột”, ông Trump nói khi trả lời họp báo cùng Thủ tướng Israel.
Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin, Washington nhập khẩu 3,5 tỷ USD hàng hóa từ Moscow trong năm 2024 trong khi xuất khẩu hàng hóa trị giá 526 triệu USD. Theo công thức mà Nhà Trắng công bố, lẽ ra Nga phải chịu thuế đối ứng ở mức 42%.
Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Nga chủ yếu xuất khẩu phân bón, nhiên liệu hạt nhân và một số tài nguyên, kim loại sang Mỹ. Đây đều là các mặt hàng quan trọng được Mỹ nhập khẩu thường xuyên từ Nga, kể cả khi xung đột ở Ukraine đang diễn ra.
Tuần trước, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói các biện pháp trừng phạt được áp đặt từ thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden đã “ngăn cản mọi hoạt động thương mại có ý nghĩa” giữa Mỹ và Nga.
Ngay sau khi trả lời câu hỏi về thuế đối ứng với Nga, ông Trump chuyển chủ đề sang cuộc xung đột chưa có dấu hiệu sớm kết thúc ở Ukraine. Các tuyên bố của ông Trump về xung đột tương tự như bình luận đưa ra một ngày trước đó.
“Tôi không vui vì những gì đang diễn ra, những cuộc ném bom. Nga đang ném bom dữ dội Ukraine ngay bây giờ. Đó không phải là tình huống khả quan”, ông Trump nói thêm. “Chúng tôi sẽ gặp Nga và Ukraine. Rõ ràng là tôi không hề vui”.
Nga đã gia tăng cường độ tập kích Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa kể từ tuần trước với cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi vẫn tiếp tục tập kích hạ tầng năng lượng Nga.
Hôm 4/4, Nga giáng đòn tập kích tên lửa nhằm vào thành phố Kryvyi Rih, bao gồm cuộc tập kích một nhà hàng được cho là nơi quân nhân Ukraine và cố vấn phương Tây nhóm họp. Phía Ukraine thông báo ít nhất 20 người thiệt mạng và 75 người khác bị thương trong các cuộc tập kích của Nga ngày 4/4.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế thêm nếu Trung Quốc không rút lại các biện pháp trả đũa thuế quan.
Nguồn: [Link nguồn]
-08/04/2025 12:07 PM (GMT+7)