Ông Trump huỷ thoả thuận dầu mỏ với Venezuela
Tổng thống Trump huỷ thoả thuận dầu mỏ với Venezuela có từ thời người tiền nhiệm Biden, trong đó cấp giấy phép cho Tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron khai thác ở quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26-2 thông báo sẽ không tiếp tục gia hạn một thoả thuận giao dịch dầu mỏ do người tiền nhiệm Joe Biden ban hành. Ông Trump cho rằng thoả thuận này là sự “nhượng bộ” đối với Venezuela, đài CNN đưa tin.
Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố “đảo ngược các nhượng bộ” ngày 26-11-2022 mà ông Biden đưa ra cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Hãng dầu khí Mỹ Chevron sẽ bị rút giấy phép hoạt động ở Venezuela sau Tổng thống Trump ngừng gia hạn "thoả thuận nhượng bộ" với Venezuela. Ảnh: GETTY IMAGES
Thoả thuận được ông Trump nhắc tới là quyết định của ông Biden về việc cấp giấy phép cho Tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron hoạt động ở Venezuela, được đưa ra trong quá trình Washington đàm phán với cả chính quyền ông Maduro và phe đối lập Venezuela sau loạt cáo buộc gian lận trong các cuộc bầu cử Venezuela trước đó.
Năm 2024, Mỹ một lần nữa không công nhận chiến thắng của ông Maduro, coi ứng viên đối lập Edmundo Gonzalez là “tổng thống đắc cử”. Chính quyền ông Biden đã khôi phục hầu hết các hạn chế đối với ngành năng lượng Venezuela song giấy phép của Chevron vẫn chưa bị thu hồi.
Thoả thuận đã được gia hạn nhiều lần, mới nhất là sau chuyến thăm Venezuela hồi cuối tháng 1 của ông Richard Grenell - đặc phái viên của Tổng thống Trump, khi Caracas đồng ý tiếp nhận người nhập cư Venezuela bị Mỹ trục xuất.
Thời hạn tiếp theo để gia hạn thoả thuận là ngày 1-3. Tuy nhiên, lần này Tổng thống Trump đã “ra lệnh chấm dứt ‘thoả thuận nhượng bộ’ vốn không có hiệu quả và chưa được đáp ứng của ông Biden”.
Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cáo buộc chính quyền ông Maduro “không đáp ứng” các yêu cầu về điều kiện bầu cử và không hồi hương những người nhập cư trái phép vào Mỹ “với tốc độ nhanh chóng” như đã thống nhất.
Phó Tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodriguez chỉ trích việc ngừng gia hạn thoả thuận, gọi đây là “quyết định gây tổn hại và không thể giải thích nổi”. Bà Rodriguez nói rằng quyết định của chính quyền ông Trump đã trừng phạt chính tập đoàn Chevron của Mỹ và “đặt ra câu hỏi về tính an toàn pháp lý của chế độ đầu tư quốc tế của Mỹ”.
Tập đoàn Chevron chưa bình luận về quyết định ngày 26-2 của Tổng thống Trump.
Trước đó, Tổng Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Chevron - ông Mike Wirth hồi đầu tháng 2 cho biết tập đoàn đã thảo luận với chính quyền Tổng thống Trump về việc gia hạn thoả thuận, theo tờ Politico.
Nền kinh tế Venezuela phụ thuộc nhiều vào ngành dầu khí. Theo báo cáo của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), trong tháng 1, Venezuela sản xuất hơn 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Theo hãng tin Reuters, cùng thời gian này, Chevron xuất khẩu 294.000 thùng dầu mỗi ngày từ Venezuela tới Mỹ, xác lập mức cao nhất kể từ khi công ty này nối lại hoạt động ở quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống Trump nói Ukraine có thể quên việc gia nhập NATO vì đây chính là nguồn cơn khiến xung đột Nga-Ukraine bùng nổ.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/02/2025 07:41 AM (GMT+7)