Ông Trump có động thái trừng phạt Ukraine?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “lời qua tiếng lại”, có thông tin lan truyền trong nội bộ Ukraine về việc Mỹ dừng cung cấp vũ khí.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/2 được cho là đã soạn một thỏa thuận khoáng sản mới và gửi tới Ukraine. Ảnh: Bloomberg.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/2 được cho là đã soạn một thỏa thuận khoáng sản mới và gửi tới Ukraine. Ảnh: Bloomberg.

Theo tờ Kyiv Post, thông tin lan truyền xuất hiện ở Kiev hôm 20/2, rằng Mỹ đã dừng việc bán và chuyển giao vũ khí, theo tuyên bố của một nhà lập pháp Ukraine.

Nghị sĩ Roman Kostenko, thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, nói một số công ty tham gia vào việc bán và cung cấp vũ khí cho Ukraine đã tạm dừng hoạt động để chờ đợi các quyết định mới từ chính quyền ông Trump. Lí do chính xác cho việc đình chỉ cung cấp vũ khí vẫn chưa rõ ràng.

“Theo thông tin mà tôi nắm được, hoạt động cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine đã dừng lại. Các công ty tham gia chuyển giao vũ khí vẫn đang ở trạng thái chờ, vì chưa có quyết định mới”, ông Kostenko nói.

Nghị sĩ Kostenko cho biết các bên liên quan đang cố gắng giải quyết vấn đề, thậm chí là Ukraine có thể phải chi thêm tiền. “Mọi người đang chờ xem liệu đây có phải là giải pháp, ít nhất là về mặt tiền bạc, để vũ khí có tiếp tục được cung cấp hay không”, ông Kostenko nói.

Oleksandra Ustinova, một nghị sĩ Ukraine khác và là cố vấn cho bộ trưởng quốc phòng Rustem Umerov, sau đó đã trấn an dư luận. “Mỹ không dừng bán vũ khí cho Ukraine”, bà Ustinova cho biết.

Nếu thông tin ông Kostenko tiết lộ là đúng, đây có thể là kết quả của mối quan hệ đang ngày càng xuống dốc giữa Washington và Kiev, tờ Kyiv Post nhận định.

Ông Zelensky gần đây nói Ukraine đang cạn kiệt đạn tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: Reuters.

Ông Zelensky gần đây nói Ukraine đang cạn kiệt đạn tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong 3 ngày liên tiếp đã đưa ra những lời công kích mạnh mẽ nhằm vào ông Zelensky, thậm chí đặt dấu hỏi về tầm ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Ukraine.

Trong gần 3 năm xung đột, Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm chính phủ Mỹ mua vũ khí từ các nhà thầu quốc phòng và sau đó chuyển cho Ukraine.

Năng lực chiến đấu của quân đội Ukraine dường như đã suy giảm trong thời gian gần đây nhưng không rõ có phải do thiếu vũ khí hay không. Ukraine không còn duy trì tần suất đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga như trước.

Cũng trong ngày 20/2, chính quyền ông Trump được cho là đã gửi tới Ukraine một thỏa thuận sửa đổi về khai thác khoáng sản để đổi lấy việc Mỹ duy trì hỗ trợ quân sự. Không rõ điều khoản sửa đổi cụ thể là gì nhưng trước đó, ông Zelensky nói Mỹ muốn nắm quyền khai thác 50% tài nguyên khoáng sản của Ukraine.

Động thái của Mỹ được cho là một bước đi có thể đánh dấu sự thay đổi đáng kể từ đồng minh phương Tây hùng mạnh nhất của Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN