Ông Trump chưa hỗ trợ, Ukraine sắp lâm cảnh cạn kiệt vũ khí Mỹ
Ngân sách được Quốc hội Mỹ phê duyệt để cung cấp các gói vũ khí cho Ukraine dưới thời Tổng thống Joe Biden đã sắp cạn kiệt. Hầu hết các vũ khí được ấn định chuyển giao thực tế đã được chuyển tới Ukraine, tờ Kyiv Independent đưa tin.
Đạn pháo cỡ 155mm được sản xuất tại một nhà máy ở Mỹ. Ảnh: AFP.
Trước khi rời nhiệm sở, ông Biden đã sử dụng hết khoản ngân sách còn lại của Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine để cung cấp vũ khí cho Kiev.
Gói vũ khí cuối cùng chủ yếu bao gồm đạn tên lửa phòng không và đạn dược cho các hệ thống như HIMARS và đạn pháo. Đây là số đạn dược mà Ukraine liên tục sử dụng trong xung đột với Nga và cần được bổ sung hàng tháng.
Trong số khoảng 45,8 tỷ USD ngân sách hỗ trợ Ukraine được Quốc hội Mỹ phê duyệt vào năm ngoái, còn khoảng 3,8 tỷ USD trong những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Biden, tương đương khoảng 8%. Vũ khí tiếp tục được Mỹ chuyển cho Ukraine kể cả sau khi ông Trump nhậm chức và tiếp tục cho đến khi khoản tiền trên được sử dụng hết. Khoản tiền này vẫn ở lại Mỹ để mua vũ khí mới bù đắp các vũ khí và đạn dược cung cấp cho Ukraine.
Quốc hội Mỹ hiện chưa phê duyệt ngân sách hỗ trợ Ukraine năm 2025 và bất cứ gói hỗ trợ vũ khí mới nào đều phụ thuộc vào quyết định của ông Trump. Nhưng Tổng thống Mỹ hiện chưa công bố bất cứ gói hỗ trợ hay ngân sách bổ sung nào cho Ukraine.
Theo tờ Kyiv Independent, ông Trump đang trì hoãn phê duyệt ngân sách mới để thúc đẩy Ukraine cho phép Mỹ khai thác nguồn khoáng sản khổng lồ của nước này, đặc biệt là đất hiếm và một số kim loại quan trọng như lithium.
Hôm 4/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự ủng hộ, nói Kiev sẵn sàng hợp tác với Washington trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.
Theo tờ Kyiv Independent, nguy cơ Ukraine thiếu vũ khí do nguồn cung cấp ở Mỹ cạn kiệt là điều đáng báo động. Gần đây, ông Zelensky nói vũ khí Mỹ chiếm khoảng 40% tổng nguồn cung vũ khí của Ukraine, bất chấp việc Kiev đã có nhiều nỗ lực để mở rộng sản xuất quốc phòng trong nước.
Khi nguồn tài trợ sắp kết thúc, Lầu Năm Góc cho biết đã chuyển giao hầu hết những gì đã được phân bổ. “Tính đến ngày 10/1, Mỹ đã chuyển giao 89% đạn dược, 94% hệ thống vũ khí chống thiết giáp và 75% năng lực quân sự khác đã cam kết cho Ukraine thông qua Quyền rút vốn của Tổng thống”, trung tá Charlie Dietz, đại diện Lầu Năm Góc cho biết.
Những gì còn lại sắp tới chỉ là các xe bọc thép và xe tải quân sự đời cũ. “Các phương tiện quân sự được tân trang lại vẫn sẽ được Mỹ chuyển giao cho Ukraine cho đến mùa hè năm nay”, ông Dietz nói.
Theo tờ Kyiv Independent, Ukraine hiện không chú trọng xe bọc thép của Mỹ mà rất cần được bổ sung đạn pháo và các vũ khí tầm xa.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, thượng tướng Oleksandr Syrsky đã công bố kế hoạch nâng cấp các lữ đoàn chiến đấu hiệu quả ở tiền tuyến thành các quân...
Nguồn: [Link nguồn]
-06/02/2025 08:51 AM (GMT+7)