Ông Trump chê đề xuất của giới lãnh đạo châu Âu 

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ông Trump đã phản hồi lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo châu Âu về việc Mỹ cung cấp bảo đảm an ninh cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào về Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Independent ngày 4/3 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đề xuất của châu Âu về sự bảo đảm an ninh của Mỹ với Ukraine cho thấy sự yếu kém so với Moscow.

“Trong cuộc họp với ông Zelensky, các lãnh đạo châu Âu tuyên bố thẳng thừng rằng họ không thể hoàn thành công việc nếu không có Mỹ. Có lẽ đây không phải là một tuyên bố tuyệt vời để thể hiện sức mạnh đối phó Nga. Họ đang nghĩ gì khi đưa ra tuyên bố như vậy?”, ông Trump nói.

"Chúng tôi sẽ thỏa thuận với các bên, bao gồm cả các nước châu Âu để chấm dứt cuộc xung đột này. Các nước châu Âu đã hành xử rất tốt.Họ muốn giải quyết vấn đề này", ông Trump nói thêm.

Tối 3/3, ông Trump chỉ trích ông Zelensky vì cho rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga "vẫn còn rất xa vời", đồng thời cảnh báo Tổng thống Ukraine "sẽ không còn tại vị được lâu nữa" nếu ông Zelensky không sớm chấm dứt cuộc xung đột. 

Theo truyền thông Mỹ và Anh, ông Trump đã ra lệnh tạm dừng viện trợ cho Ukraine vài ngày sau cuộc đấu khẩu nảy lửa tại Nhà Trắng với ông Zelensky.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ đang "tạm dừng và xem xét lại" viện trợ cho Ukraine để "đảm bảo rằng khoản viện trợ này đang góp phần vào giải pháp".

Theo vị quan chức này, ông Trump tập trung vào việc đạt được thỏa thuận hòa bình và muốn ông Zelensky "cam kết" thực hiện mục tiêu đó.

Theo Independent, các diễn biến nêu trên là sự gia tăng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng ngoại giao bắt đầu từ ngày 28/2 khi ông Zelensky được cho là bị yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng sau màn đấu khẩu với ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ.

"Liên minh tự nguyện" của châu Âu rạn nứt

Ngày 2/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer nỗ lực đóng vai trò là cầu nối giữa Mỹ và châu Âu bằng cách tổ chức hội nghị thượng đỉnh với 19 nhà lãnh đạo, bao gồm chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Tại hội nghị thượng đỉnh, ông Starmer tuyên bố thành lập "liên minh tự nguyện" để xây dựng kế hoạch ngừng bắn kéo dài và đảm bảo an ninh châu Âu nhằm đổi lấy hòa bình ở Ukraine.

Tuy nhiên, Telegraph đưa tin, liên minh này đã xuất hiện những rạn nứt vào ngày 3/3. 

Italia đã bác bỏ một phần đề xuất của ông Macron về lệnh ngừng bắn một tháng ở Ukraine, nói rằng kế hoạch này là "vội vàng".

“Tôi tin rằng mọi việc phải được thực hiện cùng nhau, châu Âu và Mỹ, ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine và Nga để đạt được một nền hòa bình công bằng và đặc biệt là lâu dài”, Antonio Tajani, Bộ trưởng Ngoại giao Italia, tuyên bố ngày 3/3.

“Do đó, vẫn còn quá sớm để biết phải làm gì và làm như thế nào”, ông Tajani nói thêm.

Cùng ngày 3/3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard tuyên bố, London không ủng hộ đề xuất ngừng bắn tạm thời mà Paris đưa ra. Ông Pollard cho biết, vấn đề Anh mong muốn là “hòa bình lâu dài và bền vững ở Ukraine”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 chỉ trích người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vì nói rằng “hòa bình với Nga còn rất, rất xa”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Thái - Independent, Telegraph ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN