Ông Trump “chắc chắn” áp thuế EU: Loạt lãnh đạo phản ứng
Một loạt lãnh đạo các nước châu Âu như Pháp, Đức, Ba Lan lên tiếng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “chắc chắn” sẽ tăng thuế đối với EU để tranh thâm hụt thương mại.
Ông Trump có thể “thổi bùng” thương chiến giữa Mỹ và EU (ảnh: Reuters)
Tối ngày 2/2 (giờ Mỹ), ông Trump cho biết “chắc chắn” sẽ áp dụng mức thuế quan mới đối với Liên minh châu Âu (EU) vì Mỹ bị thâm hụt lớn trong quan hệ thương mại với khối này.
“Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra đối với EU. Tôi có thể khẳng định với các bạn. Tôi không nói trước mốc thời gian cụ thể, nhưng sẽ sớm thôi”, ông Trump nói.
Theo ông Trump, EU cần nhập khẩu nhiều ô tô và nông sản của Mỹ hơn.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi EU hành động nếu Mỹ áp mức thuế quan mới (ảnh: AFP)
EU phản ứng
Phát biểu hôm 3/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, EU phải “phản ứng” nếu bị Mỹ áp thuế.
“Nếu chúng ta bị tấn công về các vấn đề thương mại. Chúng ta phải phản ứng”, ông Macron nói trên đường đến Brussels (Bỉ) để hội đàm với lãnh đạo các nước EU.
Theo ông Macron, những lời dọa nạt từ phía Tổng thống Mỹ đang thúc đẩy châu Âu mạnh mẽ và đoàn kết hơn.
Đồng quan điểm với Pháp, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, EU đủ mạnh để phản ứng với bất cứ mức thuế quan mới nào mà Mỹ áp đặt.
“Rõ ràng là với tư cách một khối kinh tế mạnh, chúng ta có thể định hình tương lai của châu Âu và đối phó với các chính sách thuế quan bằng chính thuế quan”, ông Scholz nói.
Tuy nhiên, ông Scholz cũng lưu ý rằng, mục tiêu của EU vẫn là tăng cường sự hợp tác giữa châu Âu và Mỹ.
Theo ông Scholz, cả Mỹ và EU đều được hưởng lợi từ quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ.
“Nếu chính sách thuế quan gây khó khăn thì điều đó gây hại cho cả Mỹ và châu Âu”, ông Scholz nói.
Hôm 3/2, Bộ trưởng kinh tế Tây Ban Nha – ông Carlos Cuerpo – cho rằng, EU phải đoàn kết lại để đối phó với mối đe dọa thuế quan từ Tổng thống Mỹ Trump.
Theo ông Cuerpo, EU luôn cởi mở và ủng hộ thị trường toàn cầu hóa. Tuy nhiên, khối này không nên “ngây thơ” mà phải bảo vệ các doanh nghiệp EU và đảm bảo rằng, các doanh nghiệp EU có khả năng cạnh tranh công bằng với đối thủ từ bên ngoài khối.
Thủ tướng Đức Scholz tại hội nghị ở Brussels (ảnh: Reuters)
Đồng minh đối đầu?
Cùng ngày 3/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng, EU cần “tránh cuộc chiến thuế quan hoàn toàn không cần thiết và ngớ ngẩn”
Theo ông Tusk, sẽ là “nghịch lý tàn khốc” nếu EU bị một đồng minh quan trọng như Mỹ gây khó dễ về thuế quan, trong khi khối này đang phải đối phó với “mối đe dọa” từ Nga và Trung Quốc.
Về phía Đan Mạch, Thủ tướng nước này, bà Mette Frederiksen, cho biết, Đan Mạch không mong muốn đối phó với đồng minh, nhưng nếu Mỹ kiên quyết tăng thuế, EU cần có “phản ứng tập thể và mạnh mẽ”.
Theo Ủy ban châu Âu, Mỹ là nguồn nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của EU, sau Trung Quốc. Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của EU.
Hôm 1/2, ông Trump đã ký sắc lệnh áp thuế 25% đối với hầu hết mặt hàng từ Canada cùng Mexico và 10% với toàn bộ hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc.
3 nước này đã tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mức thuế quan mới của Mỹ.
Ba năm kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, các nhà lãnh đạo châu Âu nhận ra họ cần tăng cường chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện...
Nguồn: [Link nguồn]
-04/02/2025 02:51 AM (GMT+7)