Ông Trump ca ngợi ông Tập

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Khi được hỏi liệu có "lo ngại" về động thái đáp trả tiếp theo của Trung Quốc và khả năng "leo thang vượt ra ngoài cuộc chiến thương mại" hay không, ông Trump bất ngờ dành những lời "có cánh" cho ông Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: EFE/EPA)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: EFE/EPA)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 bày tỏ lạc quan rằng một thỏa thuận với Trung Quốc vẫn nằm trong tầm tay, dù căng thẳng giữa hai cường quốc đang leo thang sau khi ông quyết định tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên mức 125%.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump dành lời khen cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp.

“Ông Tập là một người thông minh, và cuối cùng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận rất tốt", ông Trump nói và gọi Chủ tịch Trung Quốc là “một trong những người thông minh nhất thế giới” và là “người biết chính xác phải làm gì và rất yêu nước".

Ông Trump nói thêm rằng ông sẵn sàng cân nhắc đàm thoại với ông Tập.

“Chủ tịch Tập - tôi quý ông ấy, tôi tôn trọng ông ấy, tất nhiên tôi sẵn lòng gặp ông ấy", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 9/4.

“Tôi nghĩ đầu tư vào nước Mỹ sẽ là khoản đầu tư tuyệt vời nhất. Rồi sẽ có một cuộc gọi vào lúc nào đó, và sau đó mọi chuyện sẽ bắt đầu", ông Trump nói thêm.

Theo Times of India, dù ông Trump có giọng điệu hòa giải, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã thành tâm điểm chú ý trong tuần này. Ngày 9/4, ông Trump nâng mức thuế áp cho toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên mức 125% (có hiệu lực ngay lập tức), với lý do Bắc Kinh “thiếu tôn trọng” các chuẩn mực thương mại toàn cầu. 

Trung Quốc trước đó đã tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ lên mức 84%, trong một động thái được các nhà phân tích mô tả là “ăn miếng trả miếng". Động thái áp thuế của Bắc Kinh diễn ra sau đợt tăng thuế mới nhất của Mỹ - đưa mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 104% - có hiệu lực vào đầu ngày 9/4.

Bộ thương mại Trung Quốc tuyên bố, việc tăng thuế quan của Mỹ là phản tác dụng, đồng thời cảnh báo rằng Bắc Kinh "có ý chí kiên định và phương tiện dồi dào để thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết và chiến đấu đến cùng".

Khi được hỏi liệu có định tiếp tục tăng thuế hay không, ông Trump nói: “Tôi không nghĩ là mình sẽ phải làm vậy". Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết chiến dịch gây sức ép với Trung Quốc vẫn chưa kết thúc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với truyền thông Mỹ rằng chiến lược của Mỹ đang phát huy hiệu quả khi buộc Bắc Kinh phải trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, Bắc Kinh dường như chưa vội vàng. Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - nhấn mạnh “năng lực chống chịu mạnh mẽ” của nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã tích lũy “kinh nghiệm đấu tranh phong phú” từ 8 năm chiến tranh thương mại với Washington. Dù vậy, tờ báo cũng khẳng định Trung Quốc vẫn chưa khép lại cánh cửa đối thoại.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục đặt niềm tin vào “ngoại giao cá nhân". Trong lúc phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông bất ngờ chuyển từ chủ đề thương mại sang sức mạnh quân sự Mỹ trước khi quay lại nói về thỏa thuận với Bắc Kinh.

“Chúng tôi có những loại vũ khí mà không ai biết đến", ông Trump nói. "Nhưng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận. Một thỏa thuận công bằng cho tất cả các bên".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tăng cường quan hệ chiến lược với các quốc gia láng giềng thông qua việc “xử lý thỏa đáng” những khác biệt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tâm Hoa - Times of India ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN