Ông Trump bất ngờ thông báo đàm phán hạt nhân trực tiếp với Iran, Tehran tiết lộ địa điểm họp

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giới chức Mỹ và Iran sẽ gặp nhau trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 thông báo. Cuộc gặp đánh dấu việc hai bên nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân, cũng như trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 nói một cuộc họp cấp cao giữa Iran và Mỹ sẽ diễn ra cuối tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 nói một cuộc họp cấp cao giữa Iran và Mỹ sẽ diễn ra cuối tuần này.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố bất ngờ trên trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Nhà Trắng. Một trong những vấn đề trọng tâm được hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel trao đổi là căng thẳng với Iran.

“Chúng ta sẽ đàm phán trực tiếp với Iran. Mọi thứ đang bắt đầu. Cuộc gặp diễn ra vào ngày thứ Bảy tuần này (12/4). Chúng ta sẽ có cuộc họp rất lớn, hãy xem chuyện gì xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên ở Phòng Bầu dục.

Việc Mỹ sắp xếp một cuộc gặp với Iran được coi là diễn biến gây chú ý vì trong vài tuần qua, Tehran đã liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn, khẳng định không nhượng bộ Washington.

"Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng việc đạt được một thỏa thuận sẽ là điều mà các bên đều mong muốn", ông Trump nói thêm. Ông cho biết cuộc đàm phán với Iran vào ngày thứ Bảy sẽ ở cấp độ rất cao, nhưng không đề cập thành phần phái đoàn Mỹ. Ông từ chối cho biết các cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở đâu nhưng vẫn giữ nguyên mong muốn có thể đạt được một thỏa thuận.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi sau đó xác nhận cuộc họp với phía Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 12/4 ở Oman. Nhưng ông Araqchi nói cuộc gặp diễn ra theo hình thức gián tiếp chứ không phải trực tiếp như ông Trump thông báo. “Cuộc gặp là một cơ hội và cũng là bài kiểm tra. Vấn đề nằm ở phía Mỹ”, ông Araqchi nói thêm, theo Reuters.

Mỹ và Iran từng tổ chức nhiều vòng đàm phán gián tiếp dưới thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden nhưng hầu như không đạt tiến triển. Lần gần nhất hai bên đàm phán trực tiếp là dưới thời Tổng thống Barack Obama vào năm 2015.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đề cập mong muốn đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran hơn là đối đầu quân sự. Nhưng mâu thuẫn nằm ở việc Mỹ muốn Iran dừng chương trình hạt nhân còn Tehran khẳng định chương trình hạt nhân là cần thiết cho mục đích dân sự.

“Iran không thể có vũ khí hạt nhân và nếu đàm phán không thành công, tôi nghĩ đó sẽ là điều tồi tệ với Iran”, ông Trump nói hôm 7/4.

Theo Reuters, các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ không diễn ra nếu không có sự chấp thuận của Giáo chủ Ali Khamenei – lãnh đạo tối cao Iran. Hồi tháng 2, ông Khamenei nói đàm phán với Mỹ “không phải là điều khôn ngoan”.

Esmail Baghaei, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, cho biết Tehran vẫn đang chờ phản hồi từ Washington về vấn đề tổ chức cuộc họp sắp tới. Oman là quốc gia vùng Vịnh có mối quan hệ hữu hảo với cả Mỹ và Iran, từng là bên trung gian giúp truyền tải thông điệp giữa hai nước.

Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng làm mọi cách có thể để giúp giải quyết căng thẳng giữa Mỹ và Iran xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Reuters ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN