Ông Putin ra lệnh tăng quân số Nga lên mức đông thứ 2 thế giới: Điện Kremlin giải thích

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nga đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ biên giới phía tây và tình hình bất ổn ở phía đông, Điện Kremlin cho hay.

Lực lượng hùng hậu của Nga trong một cuộc tập trận (ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Lực lượng hùng hậu của Nga trong một cuộc tập trận (ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Hôm 16/9, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh tăng số lượng quân nhân trong lực lượng vũ trang Nga lên 2.389.130 người, trong đó có 1,5 triệu binh sĩ.

Sắc lệnh được công bố trên trang web chính thức của chính phủ Nga, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/12.

Trong sắc lệnh, ông Putin cũng yêu cầu chính phủ Nga phân bổ các khoản chi phí cần thiết để Bộ Quốc phòng nước này mở rộng quy mô quân đội.

Hồi tháng 12/2023, ông Putin cũng ban hành một sắc lệnh tăng quân số. Theo đó, nhân sự thuộc lực lượng vũ trang Nga được tăng lên 2.209.130 người, trong đó có 1.320.000 binh sĩ.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), trụ sở tại Anh, cho hay, với sắc lệnh mới, quy mô lực lượng vũ trang Nga sẽ vượt qua Mỹ và Ấn Độ, trở thành quốc gia có lực lượng vũ trang đông đảo thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc.

Việc tăng quân số diễn ra trong bối cảnh quân đội Nga giành nhiều bước tiến ở mặt trận miền Đông Ukraine và đang nỗ lực đẩy lui lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk (lãnh thổ Nga).

Hôm 17/9, giải thích về quyết định tăng quân số của ông Putin, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Nga đang cần nhân sự để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng ở khu vực biên giới phía tây và tình hình bất ổn ở phía đông.

“Quyết định này xuất phát từ số lượng các mối đe dọa đối với nước Nga dọc theo biên giới”, ông Peskov nói trong cuộc họp báo.

“Nga đang đối mặt với thái độ cực kỳ thù địch ở biên giới phía tây và tình hình bất ổn ở biên giới phía đông. Điều này đòi hỏi phải có những biện pháp đối phó phù hợp”, ông Peskov nói thêm, không tiết lộ cụ thể đối thủ nào đang nhắm vào Nga.

Ông Andrei Kartapolov – Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Nga – cho biết, nguyên nhân khiến Nga mở rộng quy mô lực lượng liên quan đến nỗ lực thành lập các đơn vị mới nhằm cải thiện tình hình an ninh ở khu vực biên giới phía tây bắc sau khi nước láng giềng Phần Lan gia nhập NATO.

Theo ông Kartapolov, việc Nhật Bản đẩy mạnh quân sự hóa và các kế hoạch tiềm tàng của Mỹ nhằm triển khai tên lửa trên đất Nhật cũng là nguyên nhân khiến Nga lo ngại.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga tiếp đà tiến quân ở vùng Kursk, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN