Ông Putin nói thẳng về cảnh báo "Nga có thể tấn công NATO"

Ông Putin cho rằng cảnh báo gần đây của Tổng thống Mỹ Biden về kịch bản Nga có thể tấn công NATO là “vô nghĩa”.

Ông Putin đi cùng các quan chức quân sự Nga (ảnh: CNN)

Ông Putin đi cùng các quan chức quân sự Nga (ảnh: CNN)

Ông Putin đưa ra phát biểu này trong cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình hôm 17/12, vài tuần sau khi ông Biden cảnh báo rằng, nếu chiến thắng Ukraine, Nga có thể tấn công một số đồng minh NATO và gây nguy cơ bùng nổ Thế chiến III.

“Điều đó hoàn toàn vô nghĩa, và tôi nghĩ Tổng thống Biden hiểu điều đó”, ông Putin nói trên kênh Rossiya (Nga).

“Nga không có lý do, không có lợi ích địa chính trị, kinh tế, chính trị hay quân sự nào để chiến đấu với các nước NATO”, ông Putin nói thêm.

Theo ông Putin, ông Biden đang cố gắng khơi dậy những mối lo ngại để biện minh cho “chính sách sai lầm” khi ủng hộ Ukraine.

Quan hệ Nga – Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo Reuters.

Từ cuối tháng 2/2022, Mỹ đã viện trợ về tài chính – quân sự cho Ukraine khoảng 111 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Biden muốn viện trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine. Ông kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng phê duyệt gói tài chính trị giá 110 tỷ USD, trong đó có 61,4 tỷ USD hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã chặn gói tài chính này và yêu cầu Nhà Trắng hành động nhiều hơn để bảo đảm an ninh biên giới Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 17/12, ông Putin nhấn mạnh rằng, Nga không muốn phá hỏng quan hệ với NATO. Nga sẵn sàng tiếp tục phát triển quan hệ với các quốc gia trong khối.

“Mỹ không có đủ quyết tâm để đánh bại Nga về mặt chiến lược như họ nghĩ. Tôi cho rằng tham vọng đó cũng không phục vụ cho chính lợi ích của Mỹ”, ông Putin nói.

Về mối quan hệ với Phần Lan, quốc gia vừa gia nhập NATO hồi tháng 4, ông Putin cho rằng, quan hệ Nga – Phần Lan đang căng thẳng và Moscow có biện pháp đối phó.

Nga sẽ mở thêm một quân khu ở phía tây bắc lãnh thổ, ông Putin cho hay.

“Phương Tây đã lôi kéo Phần Lan vào NATO. Chúng tôi có tranh chấp với gì với họ không? Tất cả các tranh chấp, bao gồm cả tranh chấp về lãnh thổ, đã được giải quyết từ lâu”, ông Putin nói.

“Chúng tôi sẽ thành lập quân khu Leningrad và duy trì một lực lượng quân sự ở đó”, ông Putin nói thêm.

Phần Lan đang đóng cửa 6/8 cửa khẩu với Nga, khiến quan hệ giữa 2 nước thêm căng thẳng, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ về tư cách mới khi tranh cử tổng thống của ông Putin

Ông Putin có thể sẽ không đại diện cho bất cứ đảng phái nào tham gia tranh cử tổng thống Nga, nhưng vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các đảng phái và công chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN