Điện Kremlin nói không lo Mông Cổ thực hiện lệnh bắt ông Putin

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Điện Kremlin khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến công du sắp tới của Tổng thống Nga Putin.

Ông Putin trên chuyên cơ riêng (ảnh: Reuters)

Ông Putin trên chuyên cơ riêng (ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Putin sẽ đến thăm Mông Cổ vào tuần tới, bất chấp Mông Cổ là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Điện Kremlin thông báo hôm 30/8.

Chuyến thăm của ông Putin dự kiến diễn ra vào ngày 3/9.

“Không có gì phải lo lắng. Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi rất tốt với những người bạn ở Mông Cổ. Mọi phương diện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng”, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – hôm 30/8 cho biết, khi được hỏi rằng liệu Nga và Mông Cổ đã thảo luận về lệnh bắt giữ ông Putin của ICC hay chưa.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Dẫn thông cáo của Điện Kremlin, TASS đưa tin, ông Putin đến thăm Mông Cổ để dự các sự kiện kỷ niệm 85 năm trận chiến trên sông Khalkhin Gol (1939). Trong trận này, lực lượng Liên Xô – Mông Cổ đã phối hợp để đánh bại lực lượng phát xít Nhật.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Putin cũng có cuộc hội đàm cùng Tổng thống Khurelsukh và các quan chức cấp cao Mông Cổ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến một nước thành viên ICC kể từ tháng 3/2023, khi Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ ông với cáo buộc “đưa trái phép” trẻ em từ Ukraine sang Nga.

Theo Quy chế Rome, các thành viên ICC có nghĩa vụ bắt giữ nghi phạm theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế.

Nga không phải thành viên ICC và không chịu bất kỳ ràng buộc nào với cơ quan này.

Để đáp trả lệnh bắt giữ của ICC, Nga cũng phát lệnh bắt giữ Chủ tịch ICC – bà Tomoko Akane – và một số quan chức khác của tổ chức này.

"Chúng tôi coi lệnh này là sự xúc phạm và không thể chấp nhận được. Giống như nhiều quốc gia khác, Nga không công nhận quyền thực thi pháp lý của tòa án này. Theo đó, Liên bang Nga coi bất kỳ tuyên bố chính thức nào của ICC là không có giá trị và không có hiệu lực về mặt pháp lý", ông Peskov nói hồi tháng 3 năm ngoái.

Hôm 30/8, Ukraine đã kêu gọi Mông Cổ bắt giữ ông Putin khi Tổng thống Nga đến thăm.

“Chúng tôi hy vọng chính phủ Mông Cổ nhận thức được rằng ông Putin là người cần bị bắt giữ”, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố, nhấn mạnh rằng lệnh bắt giữ của ICC có “tính ràng buộc” đối với Mông Cổ.

Mông Cổ chưa phản hồi lời kêu gọi từ phía Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

“Chúng tôi không công nhận lệnh bắt giữ này”, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – nói về quyết định mới của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN