Ông Putin họp về tình hình biên giới, cáo buộc Ukraine hành động nguy hiểm

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tại cuộc họp ngày 22/8, Tổng thống Nga Putin đã lắng nghe lãnh đạo các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk thông báo về tình hình biên giới, trong bối cảnh lực lượng Ukraine tấn công.

Một xe bọc thép Ukraine bị phá hủy ở vùng Kursk (ảnh: RT)

Một xe bọc thép Ukraine bị phá hủy ở vùng Kursk (ảnh: RT)

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến, ông Putin cho hay, lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk ở thị trấn Kurchatov (vùng Kursk).

“Đối phương đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân vào đêm hôm nay”, ông Putin nói.

“Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã được thông báo. Họ hứa sẽ cử các quan chức và chuyên gia đến để đánh giá tình hình. Tôi hy vọng họ sẽ thực sự làm vậy”, ông Putin nói thêm.

Trước đó, cùng ngày 22/8, ông Mikhail Ulyanov – đại diện thường trực của Nga tại IAEA ở Vienna (Áo) – cho biết, ông Rafael Grossi, lãnh đạo IAEA, đã lên lịch trình tới Nga vào tuần sau.

Ông Ulyanov đã gặp ông Grossi để thảo luận về mọi vấn đề liên quan tới chuyến đi này.

Hôm 9/8 (3 ngày sau khi lực lượng Ukraine tấn công vùng Kursk), ông Grossi đã kêu gọi các bên hết sức kiềm chế giao tranh để tránh xảy ra tai nạn hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Hôm 17/8, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo, quân đội Nga sẽ lập tức đáp trả mạnh tay nếu Ukraine có hành động tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Giới chức Kiev đã nhanh chóng phủ nhận cáo buộc nhắm vào nhà máy điện hạt nhân của Nga.

Điểm trú ẩn bằng bê tông được lắp đặt ở thành phố Kursk (ảnh: RIA Novosti)

Điểm trú ẩn bằng bê tông được lắp đặt ở thành phố Kursk (ảnh: RIA Novosti)

Trong cuộc họp hôm 22/8, ông Alexei Smirnov – quyền Thống đốc vùng Kursk – báo cáo với Tổng thống Nga rằng, tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk, nơi có 4 lò phản ứng RBMK-1000, tạm thời vẫn “ổn định”.

Ông Smirnov cũng cho biết thêm rằng, kể từ ngày 6/8, khi lực lượng Ukraine tấn công vùng Kursk, 133.190 người đã rời đi hoặc được chính quyền hỗ trợ sơ tán.

Hôm 22/7, ông Smirnov cũng chỉ thị lắp đặt một loạt điểm trú ẩn bằng bê tông cốt thép ở thành phố Kursk (vùng Kursk), trong bối cảnh lực lượng Ukraine tăng cường tấn công bằng vũ khí hạng nặng.

“Theo chỉ thị của tôi, chính quyền thành phố Kursk đã xác định những khu vực quan trọng và tập trung đông người để bố trí các điểm trú ẩn dạng lắp ghép bê tông”, ông Smirnov thông báo trên Telegram.

Khoảng 60 trạm xe bus ở thành phố Kursk sẽ được lắp đặt các điểm trú ẩn, ông Smirnov cho biết.

Trước khi lực lượng Ukraine tấn công vùng Kursk, thành phố Kursk có khoảng 450.000 người sinh sống.

Về tình hình vùng Bryansk, thống đốc vùng này – ông Alexander Bogomaz – báo cáo với Tổng thống Nga rằng quân đội Nga hôm 22/8 đã đẩy lùi một nỗ lực xâm nhập của lực lượng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về vụ việc.

Kênh tin tức Telegram Mash (Nga) đưa tin, lực lượng Ukraine đã cố gắng đột phá phòng tuyến ở làng Zabrama (vùng Bryansk), cách biên giới Nga – Belarus khoảng 30km. Hơn 200 binh sĩ Ukraine đã tham gia vào cuộc đột kích, nhưng phải rút lui sau khi hứng chịu “thiệt hại nghiêm trọng”.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 22/8 tuyên bố, kể từ ngày 6/8, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 4.700 binh sĩ trong nỗ lực xâm nhập vùng Kursk.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Ukraine thừa nhận đang sử dụng các hệ thống pháo phản lực do Mỹ viện trợ để tấn công cầu phao và nhiều thiết bị quân sự của Nga ở vùng Kursk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN