Ông Medvedev: Quân đội Nga cần nhắm vào nơi "không ai ngờ"

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Dmitry Medvedev – cho rằng, quân đội Nga cần mở rộng các mục tiêu tấn công ở Ukraine.

Ông Medvedev cảnh báo lực lượng Ukraine tăng cường sử dụng UAV tập kích lãnh thổ Nga (ảnh: Reuters)

Ông Medvedev cảnh báo lực lượng Ukraine tăng cường sử dụng UAV tập kích lãnh thổ Nga (ảnh: Reuters)

“Đối phương thất bại trong chiến dịch phản công nên họ cần chiến thắng về mặt thông tin. Chính quyền Kiev và lực lượng của họ cho rằng tấn công vào mục tiêu dân sự là chấp nhận được. Đối phương ngày càng lựa chọn mục tiêu dân sự để tấn công. Chúng ta cần sẵn sàng cho việc này”, ông Medvedev đăng trên Telegram hôm 24/7.

Theo ông Medvedev, tình hình căng thẳng ở Ukraine sau cuộc phản công thất bại và sự “thiếu kiên nhẫn” của phương Tây là nguyên nhân khiến Kiev tìm cách tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Nga. Ông Medvedev cho rằng, Nga cần sẵn sàng đối phó điều này. 

“Chúng ta cần chọn những mục tiêu khác thường cho các cuộc tấn công. Không chỉ là các kho dự trữ, trung tâm năng lượng và cơ sở dầu mỏ. Có những nơi không ai ngờ đến và hiệu quả của những đòn tập kích vào đó sẽ rất đáng kể”, ông Medvedev gợi ý.

Phát biểu của ông Medvedev được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga hôm 24/7 ghi nhận 2 vụ máy bay không người lái (UAV) tự sát tập kích thủ đô Moscow và bán đảo Crimea.

Ở Moscow, hệ thống tác chiến điện tử đã vô hiệu hóa 2 UAV tự sát. UAV rơi xuống khiến một tòa nhà gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga bị hư hại. Điện Kremlin gọi đây là vụ “tấn công khủng bố”.

Tòa nhà gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga bị hư hại hôm 24/7 (ảnh: CNN)

Tòa nhà gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga bị hư hại hôm 24/7 (ảnh: CNN)

Ở Crimea, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine triển khai 17 UAV tập kích bán đảo. Trong đó, 14 UAV bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa. 3 UAV còn lại bị bắn hạ. Vụ tập kích UAV khiến một kho đạn ở quận Dzhankoy, thuộc bán đảo Crimea, bị hư hại.

Lực lượng Ukraine chưa bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, ông Mykhailo Fedorov – Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine – dường như thừa nhận trách nhiệm của Kiev.

“Các UAV đã tấn công thủ đô của đối phương và bán đảo Crimea. Hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của họ tỏ ra kém hiệu quả khi phòng thủ vùng trời”, ông Fedorov viết trên Telegram.

“Sẽ còn nhiều vụ tấn công hơn nữa”, ông Fedorov cảnh báo.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này “bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trả đũa cứng rắn” sau vụ UAV tập kích Moscow và bán đảo Crimea.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cáo buộc UAV Ukraine tấn công ở Moscow

Bộ Quốc phòng Nga và thị trưởng thủ đô Moscow Sergey Sobyanin đã đưa ra tuyên bố chính thức trong vụ hai máy bay không người lái (UAV) tự sát tấn công Moscow vào sáng ngày 24/7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN