Ông Medvedev lên tiếng sau khi Mông Cổ chào đón ông Putin bất chấp lệnh bắt của ICC

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Việc Mông Cổ chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin bất chấp lệnh bắt giữ của Tòa án hình sự quốc tế (ICC) cho thấy lệnh này không hề có giá trị, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 3/9 nhận xét.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik.

Lệnh bắt giữ của ICC đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin hóa ra chỉ là "một tờ giấy vụn vô nghĩa", ông Medvedev đưa ra bình luận sau khi ông Putin tới Mông Cổ - quốc gia thành viên ICC, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Trong thông điệp đăng tải trên nền tảng Telegram, ông Medvedev nói những lời kêu gọi của phương Tây đối với Mông Cổ là vô ích. "(Với việc chào đón ông Putin), Mông Cổ đã gửi thông điệp rõ ràng tới ICC và phương Tây, đó là hãy đứng ra một bên", ông Medvedev viết.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ví ICC như một "tòa án nửa vời". "ICC tốt hơn là nên lo ngại về việc có một quốc gia 'điên rồ nào đó' thực sự muốn thực thi lệnh bắt giữ bất hợp pháp này", ông Medvedev viết. "Trong tình huống đó, ICC đối mặt với nguy hiểm đe dọa đến tính mạng chỉ vì một phán quyết vô nghĩa".

Tháng 3/2023, ICC ban hành lệnh bắt giữ ông Putin với cáo buộc trục xuất trẻ em Ukraine sang Nga bất hợp pháp. Moscow không công nhận thẩm quyền của ICC và tuyên bố lệnh bắt này vô hiệu. Nga cũng cho biết, trẻ em Ukraine được sơ tán vì lý do an toàn và các em hoàn toàn có thể được trả lại cho cha mẹ hoặc người giám hộ theo yêu cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Ảnh: Sputnik.

Chuyến thăm Mông Cổ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin đến một quốc gia thành viên ICC kể từ khi tòa án phát lệnh bắt vào tháng 3/2023. Trước khi ông Putin tới Mông Cổ, phát ngôn viên ICC, Fadi el-Abdallah đề nghị Mông Cổ tuân thủ lệnh bắt theo quy định của ICC. Ông el-Abdallah cảnh báo ICC có thể áp đặt biện pháp trừng phạt thích hợp nếu Mông Cổ không thực thi.

Hôm 2/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, Heorhiy Tykhyi nói việc Mông Cổ không bắt ông Putin là "đòn giáng nặng vào ICC và hệ thống luật hình sự quốc tế". "Ukraine sẽ làm việc với các đồng minh để đảm bảo Mông Cổ phải chịu hậu quả", ông Tykhyi cho biết.

Theo RT, ông Putin sáng ngày 3/9 đã gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tại Quảng trường Sukhbaatar ở thành phố Ulaanbaatar. Ông Putin mời ông Khurelsukh dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan của Nga vào tháng tới.

“Tôi muốn mời ngài đến Nga, đến Kazan, nơi hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ được tổ chức trong năm nay. Đây sẽ là hội nghị đầu tiên sau khi BRICS được mở rộng. Tôi hi vọng ngài sẽ tham gia trong khuôn khổ BRICS+. Chúng tôi sẽ chờ ngài", ông Putin nói với ông Khurelsukh.

Tổng thống Mông Cổ cho biết, ông chấp nhận lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Putin thăm chính thức Mông Cổ nhằm bàn về "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" giữa Nga và Mông Cổ cũng như vấn đề quốc tế, khu vực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN