Ông Medvedev cảnh báo đanh thép nước thành viên NATO tuyên bố về khả năng “tấn công phủ đầu” Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Một số quốc gia thành viên NATO đưa ra lời đe dọa cần ghi nhớ năng lực răn đe hạt nhân của Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 27/9 tới thăm bãi thử tên lửa Kapustin ở vùng Astrakhan. Ảnh: Sputnik.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 27/9 tới thăm bãi thử tên lửa Kapustin ở vùng Astrakhan. Ảnh: Sputnik.

Theo ông Medvedev, những nước thành viên NATO có diện tích khiêm tốn, nhưng “mơ tưởng” về một cuộc tấn công nhằm vào Nga cần biết Điều 5 của liên minh không có hiệu quả với vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Ông Medvedev đưa ra tuyên bố sau khi Estonia kêu gọi một cuộc “tấn công phủ đầu” Nga để phục vụ kế hoạch quân sự của NATO.

"Một quốc gia càng kém cỏi, thì sự ngạo mạn của những nhà lãnh đạo quốc gia đó càng lớn", ông Medvedev nói với các phóng viên hôm 27/9, ám chỉ Estonia. “Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại một quốc gia đưa ra những tuyên bố như vậy thì quốc gia đó sẽ chẳng còn lại gì”.

“Kể cả khi Điều 5 của NATO được áp dụng, quốc gia đưa ra những lời khiêu khích đó sẽ không còn tồn tại”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý một số sửa đổi học thuyết hạt nhân trong cuộc họp của Hội đồng An ninh. Ông Medevev cũng tham dự cuộc họp này. Ông Putin nói Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường của một quốc gia khác, nếu quốc gia đó được hậu thuẫn bởi một nước cũng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Estonia, thiếu tướng Vahur Karus nói kế hoạch dự phòng mới của NATO trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga sẽ bao gồm một cuộc tấn công từ phía Estonia.

“Năng lực tấn công tầm xa của Estonia đã được tính đến trong kế hoạch của NATO. Liên minh nói chúng tôi có thể sẽ cần phải giải quyết một số mục tiêu ở Nga theo kế hoạch”, ông Karus tiết lộ.

Ông Karus mô tả nhiệm vụ mới này là "thay đổi cơ bản" đối với học thuyết quân sự của Estonia. Trước cuộc xung đột ở Ukraine, NATO chỉ xây dựng kế hoạch để Estonia “trụ được trong 10 ngày” nếu xảy ra xung đột Nga – NATO.

Estonia là quốc gia vùng Baltic có diện tích 45.000km2 và có số dân vào khoảng 1,3 triệu người. Estonia cũng là một trong những nước ủng hộ Ukranie mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev cảnh báo Nga có thể phản ứng bằng vũ khí hạt nhân nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây tấn công lãnh thổ Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN