Ông Macron điện đàm lo căng thẳng Trung Đông, Tổng thống Iran tuyên bố "chắc nịch"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng thống Pháp và người đồng cấp Iran mới đây có cuộc điện đàm liên quan đến các diễn biến gây leo thang căng thẳng ở Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 7/8 đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này cam kết duy trì hòa bình và an ninh khu vực nhưng vẫn có quyền đáp trả vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát ngay tại thủ đô của Iran.

Ông Pezeshkian đưa ra tuyên bố trên khi nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người bày tỏ lo ngại về sự gia tăng căng thẳng trong khu vực sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát và kêu gọi Tehran kiềm chế.

"Iran coi việc tránh chiến tranh và nỗ lực thiết lập hòa bình, an ninh toàn cầu là các nguyên tắc cơ bản của đất nước. Tuy nhiên, trong khuôn khổ các hiệp ước và luật pháp quốc tế, Iran sẽ không bao giờ lặng im khi bị vi phạm lợi ích và an ninh", Tổng thống Iran nói trong cuộc điện đàm với ông Macron.

Ông Pezeshkian cáo buộc, việc ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh - khách mời chính thức tham gia lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran - là một nỗ lực của Israel nhằm thổi bùng ngọn lửa xung đột trong khu vực.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp, Tổng thống Iran cũng chỉ trích Mỹ và các đồng minh phương Tây đã ủng hộ Israel thay vì lên án hành động của nước này.

Ông Pezeshkian lưu ý, Iran luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy "hòa bình, ổn định và an ninh" trong khu vực và thế giới, nhưng nhấn mạnh nước này có quyền đáp trả các hành động hung hăng của Israel.

"Mỹ và các nước phương Tây ủng hộ một quốc gia hành động thiếu kiềm chế, trong khi lại kêu gọi Iran - nước là mục tiêu của các hành động thiếu kiềm chế của Israel - phải hành động kiềm chế. Đó là tiêu chuẩn kép", ông Pezeshkian nói.

Ông Pezeshkian tuyên bố, chừng nào Israel còn hành động thiếu kiềm chế thì chừng đó khu vực và thế giới vẫn chưa được yên ổn.

Ở một diễn biến khác, quyền Ngoại trưởng Iran Baqeri Ali Bagheri Kani cảnh báo, nước này sẽ đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas "vào thời điểm thích hợp" theo "cách phù hợp".

Cảnh báo của ông Kani được đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) - một nhóm các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi - tại Ả Rập Saudi ngày 7/8 để thảo luận về phản ứng của Iran đối với vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát ở Tehran.

Theo BBC, Mỹ kỳ vọng các thành viên OIC sẽ cảnh báo Iran không nên thực hiện "các bước leo thang xung đột".

Ông Kani nói với các thành viên OIC rằng Iran mong họ sẽ ủng hộ phản ứng đáp trả của nước này. 

"Hành động của Iran không chỉ nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia mà còn bảo vệ ổn định và an ninh của toàn khu vực", quyền Ngoại trưởng Iran nói.

OIC sau đó tuyên bố Israel "phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, hành động mà OIC coi là "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iran". Tuy nhiên, OIC không ủng hộ bất kỳ hành động đáp trả quân sự nào của Iran.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran có thể đang chờ hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) kết thúc sẽ tiến hành tấn công Israel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - IRNA, BBC ([Tên nguồn])
Tin tức Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN