Ông Macron: Đang hoàn thiện liên minh các quốc gia đưa huấn luyện viên quân sự tới Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói một số quốc gia đồng minh phương Tây đã đồng ý gửi huấn luyện viên quân sự tới Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay ông Zelensky ở Paris, Pháp vào ngày 7/6/2024.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay ông Zelensky ở Paris, Pháp vào ngày 7/6/2024.

Theo RT, ông Macron đưa ra tuyên bố cụ thể hơn kể từ khi đưa ra sáng kiến phương Tây gửi quân đến Ukraine. Trả lời họp báo ngày 7/6, ông Macron nói Pháp đang phối hợp cùng các đồng minh phương Tây để đưa huấn luyện viên quân sự đa quốc gia tới Ukraine.

"Chúng tôi muốn có một liên minh gửi huấn luyện viên quân sự tới Ukraine và một số đối tác của chúng tôi đã đồng ý", ông Macron phát biểu ở Paris. "Chúng tôi sẽ sử dụng những ngày tới để hoàn thiện liên minh một cách lớn nhất có thể nhằm đáp ứng yêu cầu của Ukraine".

Ông Macron không cho biết cụ thể các quốc gia đồng ý gửi quân nhân tới Ukraine, ngoại trừ Pháp đã cam kết thực hiện. Ông Macron nói triển khai các huấn luyện viên quân sự tới Ukraine không kích động Nga phản ứng.

“Chúng tôi không ở trong tình trạng chiến tranh với Nga”, ông Macron nói. “Chúng tôi không muốn leo thang nhưng muốn làm tất cả những gì có thể để giúp Ukraine phòng vệ. Hoạt động sắp tới của chúng tôi không phải là động thái leo thang. Các quân nhân phương Tây sẽ không xuất hiện ở tiền tuyến”.

Ông Macron đưa ra tuyên bố một ngày sau khi nói sẽ cung cấp cho Ukraine các chiến đấu cơ Mirage 2000 do Pháp sản xuất. Paris cũng đồng thời huấn luyện phi công Ukraine lái chiến đấu cơ của Pháp. Theo dự kiến, các phi công Ukraine có thể lái chiến đấu cơ Mirage 2000 vào cuối năm nay.

Ngoài Pháp, Lithuania và Estonia là hai nước thành viên NATO đã đề cập khả năng gửi quân nhân tới Ukraine trong vai trò huấn luyện.

Nga đã nhiều lần cảnh báo các quân nhân nước ngoài tới Urkaine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp, bất kể nhiệm vụ và vị trí mà các quân nhân này được triển khai. Bộ Ngoại giao Nga nói những bình luận của ông Macron thời gian qua đang làm leo thang khủng hoảng ở Ukraine.

Tổng thống Pháp lần đầu nêu ý tưởng phương Tây đưa quân đến Ukraine vào tháng 2/2024. Nhiều nước thành viên NATO sau đó đã đưa ra tuyên bố không gửi quân. Điện Kremlin cảnh báo động thái như vậy sẽ dẫn tới xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 6/6 thông báo động thái hỗ trợ chưa từng có của Pháp cho Ukraine với việc cam kết cung cấp các chiến đấu cơ Mirage 2000 và huấn luyện phi công Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN