Ông Lukashenko nói về cách đối đãi với Wagner ở Belarus

Thủ lĩnh Wagner – ông Yevgeny Prigozhin – đã tới Belarus, nhưng các nhân viên quân sự thuộc lực lượng này thì chưa, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết.

Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko (ảnh: Belta)

Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko (ảnh: Belta)

“Thực sự là ông ấy đã ở Belarus”, Aljazeera hôm 28/6 dẫn lời ông Lukashenko.

Phát biểu trước các quân nhân Belarus, ông Lukashenko cho biết, theo thỏa thuận, các nhân viên Wagner có thể tới Belarus, nhưng không có doanh trại nào được xây dựng riêng cho họ.

“Hiện tại, chúng tôi không xây dựng bất kỳ doanh trại nào. Nhưng nếu họ muốn, chúng tôi sẽ hỗ trợ về nơi ở”, ông Lukashenko nói, lưu ý rằng lực lượng Wagner vẫn đóng quân trong khu trại riêng ở Lugansk.

“Ông Prigozhin đã gọi cho tôi và nói rằng một số nhân viên Wagner sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Ông ấy nói thêm rằng nhiều nhân viên đã không được về thăm nhà trong 6 – 12 tháng qua”, ông Lukashenko nói.

“Chúng tôi cung cấp cho họ một cơ sở quân sự bỏ hoang. Ở đó có hàng rào và nhiều thứ khác. Họ có thể thoải mái dựng trại. Chúng tôi sẽ giúp đỡ họ trong phạm vi có thể. Họ phải tự quyết định về tương lai”, ông Lukashenko nói thêm.

Theo ông Lukashenko, người dân Belarus không nên lo ngại về sự hiện diện của Wagner.

“Wagner sẽ không thành lập trung tâm tuyển dụng ở Belarus. Chúng tôi không thể ngăn cản ai muốn gia nhập Wagner, nếu họ muốn kiếm nhiều tiền. Nhưng mọi người phải hiểu rằng, nếu gia nhập, họ sẽ phải đối mặt với tử thần và dùng súng trường làm gối”, ông Lukashenko cảnh báo.

Bình luận về nguyên nhân dẫn đến vụ nổi loạn của Wagner hồi tuần trước, Tổng thống Belarus cho rằng, đây là “xung đột cá nhân” giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và ông Prigozhin.

“Tôi hiểu công việc của ông Shoigu. Đôi khi ông ấy bị chỉ trích một cách vô cớ”, ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko lưu ý, lực lượng Wagner không quản lý và bảo vệ số vũ khí hạt nhân Nga triển khai ở Belarus.

Wagner rút lui sau vụ nổi loạn (ảnh : RT)

Wagner rút lui sau vụ nổi loạn (ảnh : RT)

Ông Lukashenko cũng nói với Bộ trưởng Quốc phòng Belarus rằng, Wagner có thể cung cấp cho Belarus các thông tin “quý giá” về mặt quân sự.

“Nếu các chỉ huy của Wagner tìm đến và hỗ trợ chúng tôi, họ có thể cho chúng tôi biết về các loại vũ khí. Loại nào hoạt động tốt và loại nào không tốt. Cách tấn công, cách phòng thủ… Đây là những gì chúng tôi có thể nhận được từ Wagner”, ông Lukashenko nói.

Hôm 26/6, Tổng thống Nga Putin cho biết, các nhân viên của Wagner có 3 lựa chọn: Ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc các cơ quan an ninh khác. Quay về nhà hoặc chuyển tới Belarus.

Hôm 28/6, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, ông Lukashenko có vai trò quan trọng trong việc giúp ngăn chặn vụ nổi loạn của Wagner. Tuy nhiên, ông Peskov chưa biết liệu Nga có kế hoạch trao tặng giải thưởng nhà nước nào cho Tổng thống Belarus hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Nga nêu lý do ”sốc” Wagner nổi dậy

Phát biểu trước báo giới hôm 27-6, ông Viktor Zolotov, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, khẳng định các nước phương Tây "liên quan cuộc nổi dậy của lực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – TASS, Belta ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN