Ông Lavrov nói về ý đồ của EU với Nga ở Trung Á

Sự kiện: Tin tức Nga

Liên minh châu Âu (EU) không hề che giấu ý đồ làm suy yếu ảnh hưởng của Nga ở vùng Trung Á, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Đây là tuyên bố được ông Lavrov đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên truyền thông Nga hôm 12/11. Cuộc xung đột ở Ukraine được cho là có những tác động tới ảnh hưởng của Nga ở Trung Á, khu vực mà châu Âu, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều muốn mở rộng ảnh hưởng.

"EU không hề che giấu ý định kiềm chế, đẩy Nga ra khỏi Trung Á và vùng Nam Caucasus", ông Lavrov nói. "Những nỗ lực này là vô ích. Nga đã duy trì ảnh hưởng ở Trung Á trong một giai đoạn dài của lịch sử và điều đó sẽ không biến mất”.

Ông Lavrov trả lời phỏng vấn sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Kazakhstan gặp người đồng cấp. Chuyến thăm của ông Putin diễn ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Kazakhstan.

Trong chuyến thăm, ông Macron đã ca ngợi Kazakhstan "không chịu sự chi phối của một số cường quốc", ám chỉ Nga. Ông Lavrov nói bình luận của ông Macron là "không phù hợp trên phương diện ngoại giao".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi Kazakhstan là "đồng minh thân cận nhất". "Chúng tôi không chỉ là đồng minh, mà còn là đồng minh thân cận nhất. Mối quan hệ này đã phát triển trong nhiều năm”, Tổng thống Nga nói trong chuyến thăm Kazakhstan hôm 9/11.

Trả lời kênh truyền hình Rossiya-1 của Nga hôm 12/11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói mục đích đầu tư vào Trung Á của một số quốc gia phương Tây là nhằm loại bỏ ảnh hưởng của Nga.

Ông Peskov cũng bác bỏ thông tin do báo Mỹ Bloomberg đăng tải về việc Kazakhstan là "sân sau của Nga". "Đó là thông tin lố bịch mang tính chất tuyên truyền trong cuộc chiến tranh thông tin", ông Peskov nói thêm.

Kazakhstan là quốc gia có chủ quyền đang phát triển hợp tác trên mọi phương tiện. "Kazakhstan là đồng minh chiến lược của Nga. Chúng tôi phát triển quan hệ riêng với Kazakhstan", ông Peskov nói.

Khu vực Trung Á có các quốc gia từng thuộc Liên Xô gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Các quốc gia này đang thúc đẩy hợp tác quốc tế đa dạng, không chỉ với Nga. Gần đây, các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tới thăm Uzbekistan.

Nguồn: [Link nguồn]

EU ‘quyến rũ’ đồng minh của Nga ở Trung Á

Ngày 27/10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel kêu gọi xây dựng quan hệ gần gũi hơn với Trung Á, khi ông có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Kazakhstan, một trung tâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN