Ông Biden hé lộ bảo đảm an ninh "kiểu Israel" cho Ukraine

Thay vì chấp thuận để Ukraine vào NATO, Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine đảm bảo an ninh “kiểu Israel”, ông Biden nói.

Ông Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp (ảnh: CNN)

Ông Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của CNN hôm 7/7, Tổng thống Mỹ Biden nhận định, Ukraine chưa sẵn sàng để trở thành thành viên NATO.

“Tôi không nghĩ họ đã sẵn sàng để trở thành thành viên NATO. Theo tôi, chưa có sự nhất trí trong NATO về việc kết nạp Ukraine vào khối, ngay thời điểm này, giữa một cuộc chiến”, ông Biden nói.

Theo ông Biden, nếu Ukraine gia nhập NATO, khối này phải thực hiện cam kết phòng thủ lãnh thổ cho tất cả thành viên.

“Nếu xung đột xảy ra, tất cả chúng ta đều rơi vào một cuộc chiến. Chúng ta có thể đối đầu trực tiếp với Nga”, ông Biden nói.

Trước đó, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi NATO mời nước này gia nhập khối trong Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Vilnius (11 – 12/7).

Phát biểu hôm 7/7, ông Biden cho rằng Mỹ cần vạch ra “một lộ trình hợp lý” để Ukraine đủ điều kiện trở thành thành viên NATO. Và trong khi quá trình này diễn ra, Mỹ “sẵn sàng” cung cấp cho Ukraine đảm bảo an ninh “kiểu Israel”.

“Một trong những điều tôi đã chỉ ra là, Mỹ sẵn sàng cung cấp an ninh giống như những gì chúng tôi cung cấp cho Israel. Chúng tôi cung cấp những gì họ cần, giúp họ tự vệ”, ông Biden nói.

Theo ông Biden, điều kiện để Mỹ đưa ra cam kết này là một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Cho đến nay, Ukraine vẫn phản đối kịch bản “đóng băng xung đột” hay ngừng bắn với Nga.

Cam kết an ninh “kiểu Israel” được tờ New York Times (báo Mỹ) đề cập hồi tháng 6. Theo đó, phương Tây, dẫn đầu bởi Mỹ, có thể duy trì cung cấp vũ khí trong một khoảng thời gian dài cho Ukraine. Kể từ cuối tháng 2 năm ngoái, Mỹ và phương Tây đã viện trợ hơn 100 tỷ USD vũ khí cho Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn của CNN, ông Biden cho biết, ưu tiên của Mỹ là “giữ NATO đoàn kết”. Ông Biden cho rằng, phá vỡ NATO là một trong những mục tiêu chính của Nga.

Theo Reuters, nhiều nước thành viên NATO đã tích cực hỗ trợ cho Ukraine trong xung đột. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Ukraine cũng bộc lộ những rạn nứt trong khối quân sự lớn nhất thế giới. Một số nước thành viên NATO, như Hungary, phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Kịch bản Ukraine gia nhập NATO được Lithuania, Estonia và Latvia ủng hộ mạnh mẽ, nhưng bị Đức phản đối.

Tổng thống Ukraine Zelensky gặp người đổng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Zelensky gặp người đổng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (ảnh: Reuters)

Hôm 7/7, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có chuyến thăm Istanbul và gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Trong cuộc họp báo chung, ông Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, Ukraine xứng đáng gia nhập NATO”, ông Erdogan nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ quyết định gửi bom, đạn chùm cho Ukraine

Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ bom, đạn chùm do Ukraine “hết đạn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN