Nước thành viên NATO trả lại tài sản thu giữ của Nga

Chưa hết thời hạn áp lệnh thu giữ, giới chức quốc gia châu Âu đã trả lại tài sản cho chính phủ Nga.

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga ở Helsinki, Phần Lan (ảnh: RT)

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga ở Helsinki, Phần Lan (ảnh: RT)

Hôm 19/4, RT đưa tin, Phần Lan đã quyết định trả lại các bất động sản cho chính phủ Nga ở thành phố Helsinki.

Các bất động sản này bao gồm Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, khu đất xung quanh trung tâm và một số căn hộ là nơi ở của giới chức ngoại giao Nga ở Helsinki. Hôm 11/4, Phần Lan đã ra lệnh thu giữ kéo dài 3 tuần đối với các bất động sản này.

Theo TASS, chừng nào lệnh thu giữ chưa bị hủy, Nga và các cơ quan liên quan không được phép chuyển nhượng, phá hủy hay thế chấp số bất động sản có diện tích hơn 3.300 mét vuông.

Đây chỉ là quyết định tạm thời. Sau 3 tuần điều tra, giới chức Phần Lan sẽ thu giữ dài hạn hoặc trả lại tài sản cho Nga.

Tuy nhiên, đến ngày 19/4, Phần Lan đã thay đổi quyết định.

Dẫn lời ông Aki Virtanen, lãnh đạo Cục Thừa phát lại Phần Lan, kênh truyền hình YLE cho hay, lệnh tạm giữ các bất động sản của Nga được dỡ bỏ sau khi giới chức Phần Lan điều tra và xác định rằng không có lý do gì để làm như vậy.

Theo ông Virtanen, Phần Lan cần thời gian để điều tra xem, liệu các bất động sản trên có liên quan đến tổ chức, cá nhân nào ở Nga thuộc diện bị EU trừng phạt hay không.

Hôm 18/4, Helsingin Sanomat (báo Phần Lan) đưa tin, 7 căn hộ của giới chức ngoại giao Nga ở Helsinki bị nghi ngờ thuộc sở hữu của Rossotrudnichestvo. Đây là cơ quan phụ trách hợp tác nước ngoài của Nga.

Rossotrudnichestvo bị EU đưa vào “danh sách đen” từ năm ngoái.

Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Phần Lan giải thích về việc áp lệnh tạm giữ. Moscow cho rằng Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cùng một số bất động sản liên quan được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Phần Lan xác nhận đã nhận được công hàm từ Nga.

Quan hệ giữa Phần Lan và Nga trở nên căng thẳng kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đầu tháng 4, Phần Lan đã gia nhập NATO – khối quân sự do Mỹ lãnh đạo có xu hướng đối đầu với Nga.

Theo RT, từ cuối tháng 2 năm ngoái, Mỹ và EU đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt và thu giữ nhiều tài sản của Nga. Khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài đã bị phương Tây “đóng băng”.

Nga chỉ trích động thái này và gọi đó là hành vi “trộm cắp”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin ra chỉ thị sau khi tới Kherson, Lugansk

Ngay sau khi trở về Moscow từ chuyến thăm Kherson và Lugansk, Tổng thống Nga Putin đã vạch ra những vấn đề cần thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN