Nước thành viên NATO: Nord Stream là "mục tiêu hợp pháp" của Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Vị Tổng thống của nước thành viên NATO đã bình luận khi được hỏi về việc gần đây xuất hiện thông tin cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công đường ống Nord Stream. 

Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel. Ảnh: Getty

Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel. Ảnh: Getty

Trong cuộc phỏng vấn của trang tin tức trực tuyến Novinky (Cộng hòa Séc) ngày 21/8, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel được yêu cầu bình luận về thông tin từ tờ Wall Street Journal cho rằng vụ nổ đường ống Nord Stream vào tháng 9/2022 là do Ukraine đứng sau.

Theo tờ báo Mỹ, ông Zelensky ban đầu tán thành cuộc tấn công vào Nord Stream nhưng sau đó hủy bỏ dưới sức ép của phương Tây. Tuy nhiên, tổng tư lệnh quân đội Ukraine khi đó - Valery Zaluzhny - vẫn thực hiện kế hoạch.

Bình luận về thông tin của Wall Street Journal, ông Pavel bắt đầu bằng việc nhấn mạnh rằng ông không có bất kỳ thông tin "buộc tội rõ ràng" nào khẳng định Kiev là thủ phạm vụ nổ đường ống Nord Stream.

Tuy nhiên, Tổng thống Cộng hòa Séc lập luận: "Khi một cuộc xung đột vũ trang diễn ra, không chỉ các mục tiêu quân sự được nhắm đến mà còn có các mục tiêu chiến lược. Và đường ống Nord Stream là một mục tiêu chiến lược".

"Nếu việc tấn công vào đường ống Nord Stream nhằm mục đích cắt đứt nguồn cung khí đốt và dầu cho châu Âu và ngăn dòng tiền trở lại Nga... thì Nord Stream sẽ là mục tiêu hợp pháp", ông Pavel nói thêm. "Các đường ống sẽ luôn là mục tiêu tấn công vì chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc xung đột theo cách này hay cách khác".

Tổng thống Cộng hòa Séc cũng thừa nhận, nếu Ukraine bị chứng minh có liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng hỗ trợ Kiev của các nước EU trong cuộc xung đột với Nga.

Ukraine, Mỹ và Nga chưa bình luận về quan điểm của Tổng thống Cộng hòa Séc.

Đường ống Nord Stream, được xây dựng để đưa trực tiếp khí đốt của Nga đến Đức, đã bị phá hoại vào tháng 9/2022. Hiện vẫn chưa rõ thủ phạm đứng sau vụ việc.

Gần đây, truyền thông Đức đưa tin, giới chức Đức xác định một huấn luyện viên lặn người Ukraine (lần gần nhất được nhìn thấy sống ở Ba Lan) là một trong các nghi phạm gây nổ đường ống Nord Stream của Nga hồi tháng 9/2022. Giới chức điều tra Đức đã phát lệnh bắt giữ nghi phạm này trên toàn châu Âu. Ngoài ra, 2 nghi phạm người Ukraine khác, một nam và một nữ, cũng được cho là tham gia hành động với nghi phạm này.

Nga và phương Tây cáo buộc lẫn nhau đứng sau vụ việc. Mỗi bên đều phủ nhận sự liên quan và không ai nhận trách nhiệm.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã mở các cuộc điều tra độc lập về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream. Tuy nhiên, Thụy Điển và Đan Mạch thông báo đã ngừng điều tra và chuyển giao các manh mối cho Đức.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Mykhailo Podoliak - cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine bác bỏ thông tin được đưa ra bởi tờ Wall Street Journal, khẳng định Kiev không liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream của Nga trên Biển Baltic.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN