Nước thành viên NATO nêu cách Ukraine có thể "chiến thắng"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Một quốc gia thành viên NATO hôm 1/6 chỉ ra một con đường giúp Ukraine có được "chiến thắng", kể cả khi không thể lấy lại lãnh thổ.

Xe tăng Ukraine di chuyển ở vùng Donbass vào ngày 28/5/2024.

Xe tăng Ukraine di chuyển ở vùng Donbass vào ngày 28/5/2024.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas ngày 1/6 nói gia nhập NATO sẽ là một chiến thắng đối với Ukraine, kể cả khi không thể giành lại một số khu vực lãnh thổ do Nga kiểm soát. NATO đã nhiều lần khẳng định chưa thể xem xét kết nạp Ukraine chừng nào xung đột với Nga còn diễn ra, theo RT.

Bà Kallas đưa ra tuyên bố khi được phóng viên BBC đặt câu hỏi về việc liệu Estonia có kế hoạch B nếu “Ukraine thất bại hay không”.

“Chúng tôi không có kế hoạch B với việc Nga chiến thắng. Bởi vì chúng tôi chỉ tập trung vào kế hoạch A”, bà Kallas nói, ám chỉ việc NATO tập trung hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

“Chúng ta không được bộc lộ sự bi quan. Chiến thắng của Ukraine không hẳn là về mặt lãnh thổ”, bà Kallas nói. “Nếu Ukraine gia nhập NATO, kể cả khi mất một phần lãnh thổ thì đó vẫn là chiến thắng vì Ukraine sẽ được NATO bảo vệ”.

Estonia là một trong những quốc gia thành viên NATO hỗ trợ quân sự cho Ukraine một cách đáng kể nhất xét theo quy mô GDP. Estonia là quốc gia có số dân khiêm tốn, chỉ khoảng 1,3 triệu người.

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022 nhưng liên minh cho đến nay chưa công bố lộ trình kết nạp. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói Ukraine không thể gia nhập NATO chừng nào xung đột với Nga chưa kết thúc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố Ukraine vẫn đặt mục tiêu giành lại bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ Nga sáp nhập.

Kể từ đầu năm 2024, Ukraine đã ký một loạt các thỏa thuận an ninh với nhiều quốc gia, bao gồm Anh, Pháp và Đức. Thỏa thuận an ninh thể hiện cam kết hỗ trợ lâu dài của các quốc gia đồng minh đối với Ukraine.

Nga nói việc Ukraine quyết tâm gia nhập NATO là một trong những lý do dẫn tới xung đột và làm gia tăng căng thẳng nói chung giữa Nga và phương Tây. Nga cũng khẳng định Ukraine cần “chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ” để tạo cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình.

Nguồn: [Link nguồn]

Video do Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải quay cảnh hai binh sĩ Nga sử dụng mô tô nước để vượt sông Dnipro, khi tới được bờ bên kia thì bị máy bay không người lái (UAV) tự sát của Ukraine tập kích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN