Nước lớn ở châu Âu bác đề xuất đưa quân đến Ukraine của Pháp, Anh
Sau khi bác đề xuất của Anh và Pháp, Thủ tướng quốc gia này tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nữ Thủ tướng Ý Giorgia Meloni phát biểu trước quốc hội nước này vào ngày 18/3. Ảnh: Shutterstock
Theo báo Anh Telegraph, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 18/3 tuyên bố rằng việc gửi quân gìn giữ hòa bình của châu Âu tới Ukraine theo đề xuất của Anh, Pháp là "mạo hiểm, phức tạp và không hiệu quả".
Phát biểu trước quốc hội Ý, bà Meloni cho biết chính phủ Ý tôn trọng đề xuất của Anh, Pháp nhưng nhận thấy đề xuất này "không thuyết phục".
"Ý không có vai trò đi theo các đối tác châu Âu hay Mỹ, mà sẽ thể hiện quan điểm của mình và cả sự phản đối khi cần thiết. Đó là điều chúng tôi đã làm trước những đề xuất được đưa ra nhưng không thuyết phục chúng tôi", bà Meloni nói trước quốc hội Ý.
"Vấn đề triển khai quân đội tới Ukraine chưa bao giờ có trong chương trình nghị sự, cũng như chúng tôi tin rằng kế hoạch gửi binh sĩ châu Âu, do Pháp và Anh đưa ra, là một đề xuất rủi ro, phức tạp và không hiệu quả", nữ Thủ tướng Ý nói thêm.
Bà Meloni cũng tuyên bố ủng hộ những nỗ lực của tổng thống Mỹ Donald Trump hướng đến chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Ý cho rằng "một sự thật hiển nhiên" là không thể có an ninh lâu dài ở châu Âu nếu không có sự tham gia của Mỹ.
Ngày 18/3, ông Trump đã có cuộc điện đàm dài 2,5 tiếng với ông Putin. Sau cuộc điện đàm, ông Putin đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong 30 ngày. Tuy nhiên, cuộc điện đàm dường như chưa đủ để thuyết phục ông Putin chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày mà ông Trump ủng hộ và Ukraine đã đồng ý.
Pháp và Anh đã dẫn đầu các nỗ lực thành lập một "liên minh tự nguyện", với việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất rằng "vài nghìn quân mỗi quốc gia trong liên minh" sẽ được triển khai tại các địa điểm quan trọng ở Ukraine.
Theo đài RT, Nga đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng đưa quân đội các nước NATO đến đồn trú tại Ukraine, cảnh báo rằng điều này có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và khối quân sự do Mỹ đứng đầu.
Tháng 2/2020, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu rằng đã đến lúc phải suy ngẫm về quy mô của năng lực răn đe hạt nhân mà Pháp sở hữu đối với...
Nguồn: [Link nguồn]
-19/03/2025 16:51 PM (GMT+7)