Nổ lớn ở Kiev sau đàm phán Nga-Mỹ ở Arab Saudi

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Loạt tiếng nổ lớn được ghi nhận ở vùng thủ đô Kiev từ đêm 18/2 đến sáng 19/2, ít giờ sau cuộc đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn hai nước Nga-Mỹ ở Arab Saudi về tình hình Ukraine.

PravdaUkraine sáng nay (19/2) cho biết, loạt tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở vùng thủ đô Kiev của Ukraine từ đêm 18 đến sáng 19/2. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko sau đó xác nhận các khẩu đội phòng không đang làm việc để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) tấn công của Nga.

Một khẩu đội pháo phòng không cơ động của Ukraine. Ảnh: PravdaUkraine

Một khẩu đội pháo phòng không cơ động của Ukraine. Ảnh: PravdaUkraine

Ông Klitschko chưa nêu thiệt hại do đòn tập kích. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Kiev bị UAV tấn công. Hôm 18/2, giới chức Kiev thông báo, "mảnh vỡ" UAV Nga bị đánh chặn rơi xuống quận Svyatoshynskyi, gây cháy tại một cơ sở công nghiệp và một nhà kho.

Cũng trong rạng sáng 19/2, thị trưởng thành phố Odessa của Ukraine bên bờ Biển Đen, ông Gennady Trukhanov, nói rằng, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào địa phương này, khiến hầu khắp thành phố bị mất điện, mất nước và hệ thống sưởi ngừng hoạt động.

Các đợt tấn công mới nhất vào Ukraine diễn ra sau khi phái đoàn Nga-Mỹ có cuộc hội đàm đầu tiên sau nhiều năm ở Arab Saudi, tập trung thảo luận khả năng bình thường hóa quan hệ song phương Moscow-Washington và lập kế hoạch cho các cuộc đàm phán tương lai về chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Sau 3 năm giao tranh, Ukraine đang đứng trước nhiều thách thức do bị Nga áp đảo về hỏa lực và nhân lực trên chiến trường. Nguồn viện trợ vũ khí, tài chính từ phương Tây cho Kiev cũng đang bị thu hẹp từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử.

Những tuần qua, Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ cấp cao đánh giá khả năng Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát trong chiến sự là rất thấp; đồng thời đề nghị Kiev thực tế hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột.

Theo phóng viên Nhà Trắng của Fox News Jacqui Heinrich, sau cuộc đàm phán ở Arab Saudi ngày 18/2, Nga và Mỹ dường như đang mong muốn thúc đẩy "kế hoạch hòa bình ba giai đoạn" ở Ukraine, bao gồm: ngừng bắn, tổ chức bầu cử ở Ukraine, và kí kết thỏa thuận hòa bình.

Nga và Mỹ chưa xác nhận thông tin về kế hoạch mà Heinrich đề cập. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Trump tối 18/2 đã công khai đề cập khả năng Ukraine phải sớm bầu cử. Theo Tổng thống Trump, đề nghị Ukraine tiến hành bầu cử "không đến từ Nga, mà đến từ tôi và nhiều quốc gia khác". Ông cũng cho rằng tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "chỉ có 4%".

Cuộc họp Nga - Mỹ tại Ả Rập Saudi được truyền thông thế giới đánh giá là một bước ngoặt trong việc bình thường hóa quan hệ sau nhiều năm căng thẳng....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN