Nhân vật thân cận của cựu Tổng Tư lệnh Ukraine thiệt mạng do trúng đòn tập kích của Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Cựu Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Valery Zaluzhny xác nhận cái chết của cộng sự thân cận sau một cuộc tập kích của Nga ở vùng Donetsk.

Cựu Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Valery Zaluzhny.

Cựu Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Valery Zaluzhny.

Cựu trợ lý và từng là cộng sự thân cận của cựu Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, theo RT.

Nhà chức trách Ukraine thông báo đại tá Aleksandr Nikityuk tử vong ở thành phố Dobropolye, vùng Donetsk. Thành phố cách trung tâm hậu cần Pokrovsk khoảng 29km về phía bắc.

Đại tướng Zaluzhny, người đang đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Ukraine ở Anh, cũng xác nhận thông tin người bạn thân đã “thiệt mạng vì tên lửa đối phương”.

RT dẫn nguồn tin từ các blogger quân sự Nga, cho biết, Nikityuk ở trong một tòa nhà được cho là nơi đồn trú của các thành viên Lữ đoàn Cơ giới số 24. Tòa nhà này bị trúng tên lửa S-300 của Nga trong một cuộc tập kích hôm 20/9.

Trong cuộc xung đột đang diễn ra, Nga đã hoán cải, biến tên lửa phòng không S-300 thành vũ khí tấn công mặt đất. Tên lửa được thay thế hệ thống dẫn đường và đầu đạn tùy vào mục tiêu tấn công. S-300 có thể tấn công hiệu quả cơ sở hạ tầng quan trọng trên mặt đất của đối phương ở khoảng cách lên tới 120km.

Đại tá Ukraine Aleksandr Nikityuk thiệt mạng trong một cuộc tập kích của Nga ở vùng Donetsk hôm 20/9. Ảnh: Topwar.ru.

Đại tá Ukraine Aleksandr Nikityuk thiệt mạng trong một cuộc tập kích của Nga ở vùng Donetsk hôm 20/9. Ảnh: Topwar.ru.

Nikityuk từng là một cảnh sát trước khi trở thành cộng sự thân cận của ông Zaluzhny. Theo truyền thông Ukraine, đại tá Nikityuk đóng vai trò là người phụ trách liên lạc cho ông Zaluzhny.

Không rõ Nikityuk đảm nhận chức vụ gì kể từ khi ông Zaluzhny bị điều chuyển sang làm Đại sứ Ukraine ở Anh kể từ đầu năm nay. Lý do Nikityuk xuất hiện gần tiền tuyến cùng với các thành viên Lữ đoàn Cơ giới số 24 cũng không được quân đội Ukraine tiết lộ.

Vụ việc một lần nữa cho thấy năng lực trinh sát tầm xa của Nga. Một khi nhận được thông tin về mục tiêu, Nga có thể thực hiện đòn tấn công tầm xa bằng nhiều vũ khí khác nhau, đặc biệt là tên lửa đạn đạo Iskander.

Lý do nằm ở các mẫu UAV trinh sát tối tân của Nga hoạt động 24/24 ở hậu phương Ukraine. Kiev chưa tìm ra giải pháp đối phó hiệu quả do thiếu các hệ thống phòng không.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/9 thông báo đã tấn công một tàu hàng chở tên lửa và đạn dược của phương Tây cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN