Nhà Trắng: Quyết định hoãn thuế của ông Trump là 'nghệ thuật đàm phán'

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nhà Trắng cho biết quyết định hoãn tăng thuế đối ứng trong 90 ngày đối với hầu hết đối tác kinh tế là "nghệ thuật đàm phán" của ông Trump.

"Nhiều người trong giới truyền thông đã bỏ lỡ 'nghệ thuật đàm phán' của Tổng thống", phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 9/4 thông báo hoãn tăng thuế đối ứng với hầu hết đối tác kinh tế trong 90 ngày, tạm thời giữ nguyên mức thuế chung 10% có hiệu lực từ trước.

"Rõ ràng các vị không nhìn ra điều Tổng thống đang làm ở đây", Leavitt nói, đề cập đến cuốn sách Nghệ thuật Đàm phán của ông Trump năm 1987. Trong cuốn sách này, ông Trump thảo luận về việc đưa ra những yêu sách áp đảo trong giai đoạn đầu để buộc đối phương phải nhượng bộ khi đàm phán.

Tài khoản X của Nhà Trắng ngày 10/4 đăng lại thông điệp về đàm phán được ông Trump đưa ra năm 2014. "Đàm phán là nghệ thuật của tôi. Người khác vẽ tranh, làm thơ. Tôi thích đàm phán, nhất là trong những thỏa thuận lớn. Đó là cách tôi tìm được cảm hứng", ông Trump nói khi đó.

Cuốn Nghệ thuật Đàm phán của tác giả Tony Schwartz đã bán được hơn một triệu bản, kể lại sự nghiệp của ông Trump trong ngành bất động sản, thể hiện một số triết lý kinh doanh, đàm phán của ông.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời báo giới ngày 17/3. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời báo giới ngày 17/3. Ảnh: AFP

Một trong những triết lý của ông Trump thể hiện trong sách là "ra điều kiện thật cao". "Phong cách đàm phán của tôi khá đơn giản, thẳng vào vấn đề. Tôi luôn nhắm tới mục tiêu cao, sau đó thúc ép liên tục để đạt được mục đích. Đôi khi tôi chấp nhận nhượng bộ một chút, nhưng hầu như đều đạt được điều mình muốn", sách có đoạn.

Sau khi thông báo hoãn tăng thuế, ông Trump nói Mỹ có thể đạt thỏa thuận thuế quan với mọi đối tác, trong đó có Trung Quốc, song cho rằng Bắc Kinh "chưa sẵn sàng". Riêng thuế đối ứng với Trung Quốc bị nâng từ 84% lên 125%, khiến tổng mức thuế mà hàng Trung Quốc phải chịu khi vào Mỹ hiện là 145%.

Ông Trump cho hay ông áp mức thuế này với Trung Quốc vì nước này đã đáp trả đòn thuế của Mỹ và "thiếu tôn trọng thị trường toàn cầu".

Nhóm của Tổng thống Mỹ và những người ủng hộ ông cũng cho biết quyết định hoãn tăng thuế là "nghệ thuật đàm phán" của ông Trump và là chiến lược từ đầu của ông, không phải phản ứng với diễn biến thị trường.

"Tôi và ông ấy đã có cuộc thảo luận dài vào ngày 6/4. Đây vốn là chiến lược từ đầu. Ông ấy có dũng khí rất lớn khi kiên định với chiến lược cho đến thời điểm này", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thừa nhận ông đã theo dõi sát sao thị trường cả trước và sau khi đưa ra quyết định hoãn áp thuế. "Tôi nghĩ rằng thị trường tài chính luôn thay đổi. Hãy nhìn xem nó đã thay đổi nhiều tới mức nào hôm nay", ông Trump nói tại Nhà Trắng ngày 9/4. "Tôi đã theo dõi thị trường trái phiếu. Nó đã rất khó khăn, nhưng bây giờ lại thật đẹp".

Tổng thống Trump trưa 9/4 bất ngờ thông báo hoãn thuế đối ứng với loạt đối tác, dù tuyên bố đòn thuế đang "phát huy hiệu quả" chưa đầy hai ngày trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đức Trung (Newsweek, Business Insider) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN