Nhà Trắng gửi thông điệp "rắn" tới Iran

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nhà Trắng cho rằng rất khó để dự đoán về cuộc tấn công trả đũa của Iran nhưng Washington không xem nhẹ tuyên bố của Tehran.

Phát ngôn viên An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, phát ngôn viên An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 27/8 tuyên bố Mỹ vẫn cam kết bảo vệ Israel nếu Iran tấn công, đồng thời kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Phát biểu với truyền thông Israel, ông Kirby nói rằng rất khó đoán về cuộc tấn công trả đũa của Iran nhưng Nhà Trắng không xem nhẹ tuyên bố của Tehran.

"Chúng tôi tin rằng Iran vẫn trong tư thế sẵn sàng tấn công đáp trả. Đó là lý do chúng tôi tăng cường lực lượng trong khu vực", ông Kirby nói.

"Thông điệp chúng tôi gửi đến Iran là nhất quán và luôn như vậy. Thứ nhất, đừng có dại mà tấn công trả đũa. Không có lý do nào để leo thang việc này. Thật vô nghĩa nếu khơi mào cho một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Thứ hai, chúng tôi đã sẵn sàng bảo vệ Israel nếu Iran tấn công", ông Kirby nói thêm.

Theo Reuters, Mỹ vẫn duy trì 2 nhóm tác chiến tàu sân bay ở Trung Đông, cũng như một phi đội chiến đấu cơ F-22. 

Ông Kirby cho biết, các lực lượng trên vẫn duy trì "miễn là Washington cảm thấy vẫn cần phải duy trì để bảo vệ Israel, bảo vệ binh sĩ Mỹ và các cơ sở của Mỹ trong khu vực".

Vị quan chức Nhà Trắng vẫn lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza và giải thoát cho 108 con tin vẫn bị Hamas bắt giữ. Ông Kirby cho biết, quá trình đàm phán "mang tính xây dựng" và ông mong chờ sẽ có thêm nhiều cuộc đàm phán hơn ở Doha trong những ngày tới.

Ông Kirby không đổ lỗi cho bất cứ bên nào về sự bế tắc trong đàm phán, cho rằng để đạt được thỏa thuận, cả Israel và Hamas cần phải có sự thỏa hiệp.

"Các bên vẫn đang tham gia đàm phán và đó là một điều tích cực", ông Kirby nói. "Thực tế, chúng ta đã chuyển sang một cấp độ khác khi các bên chịu ngồi vào bàn đàm phán ở Doha. Điều đó có nghĩa vẫn còn hy vọng về việc giải quyết các vướng mắc và đạt thỏa thuận".

Nguồn: [Link nguồn]

“Trục kháng chiến” Iran dường như có dấu hiệu rạn nứt khi các lực lượng trong liên minh này theo đuổi những mục tiêu, lợi ích khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN